Kiến nghị thành lập trung tâm khuyết tật cộng đồng

Như Lịch
Như Lịch
08/08/2018 09:04 GMT+7

Chiều 7.8, Ban Giám đốc Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè (thuộc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM) đã có cuộc họp với gần 100 phụ huynh xung quanh vấn đề 'chấm dứt hoạt động cơ sở bán trú thuộc trung tâm'.

Tất cả phụ huynh bật khóc khi cho rằng hoạt động chăm sóc trẻ khuyết tật tại cơ sở bán trú rất tốt nhưng việc thông báo giải thể rất đột ngột, khiến các phụ huynh bị “sốc” bởi không biết tìm đâu ra chỗ học phù hợp cho các cháu khuyết tật, nhất là khi năm học mới cận kề.

Các phụ huynh tha thiết kiến nghị lãnh đạo TP.HCM cho thành lập trung tâm khuyết tật cộng đồng trên cơ sở tách ra từ mô hình bán trú này. Theo đó, trung tâm sẽ hoạt động trên tinh thần xã hội hóa và nhà nước hỗ trợ một phần.
Ông Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè, cho biết ghi nhận các ý kiến của phụ huynh và gửi các đề xuất đến các cấp lãnh đạo.
Theo ông Trung, trước mắt trung tâm vẫn duy trì cơ sở bán trú với tên gọi mới là Khoa khuyết tật cộng đồng. Tuy nhiên, trung tâm sẽ xét duyệt theo đúng tiêu chuẩn quy định: chỉ hỗ trợ cho trẻ khuyết tật có hoàn cảnh thực sự khó khăn, trẻ dưới 16 tuổi, với điều kiện: “Nếu trẻ mồ côi, khuyết tật bị bỏ rơi gia tăng tại trung tâm thì sẽ chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đối với trẻ khuyết tật diện thu phí có gia đình, nhằm đảm bảo phục vụ cho trẻ mồ côi khuyết tật bị bỏ rơi”.
Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè đang nuôi dưỡng 365 trẻ mồ côi khuyết tật bị bỏ rơi, còn số trẻ khuyết tật ở cộng đồng đang theo học tại cơ sở bán trú là gần 150 em.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.