Kiến nghị mở tuyến xe buýt đi đến bệnh viện ngoại thành TP.HCM

Duy Tính
Duy Tính
06/10/2022 12:03 GMT+7

Sở Y tế TP.HCM đề xuất mở các tuyến xe buýt phục vụ người dân, nhân viên y tế đi lại từ trung tâm ra quận huyện ngoại thành nơi có các bệnh viện lớn để khám, chữa bệnh, làm việc.

Ngày 6.10, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có văn bản gửi UBND TP.HCM kiến nghị mở tuyến xe buýt công cộng đến các bệnh viện mới đưa vào hoạt động tại quận, huyện ngoại thành xa trung tâm.

Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM đóng tại H.Bình Chánh

DUY TÍNH

Theo Sở Y tế, hiện tại, theo quy hoạch của TP, ngành y tế đang phát triển cụm y tế khu Tân Kiên - Bình Chánh. Khu này đã khánh thành và đưa vào hoạt động Bệnh viện Truyền máu - huyết học cơ sở 2, Bệnh viện Nhi đồng TP và sắp tới đây là Trung tâm Pháp y, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch... Ngoài ra, TP còn có Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 tại TP.Thủ Đức. Đây là những địa điểm cách xa trung tâm TP và một số nhân viên y tế gặp không ít khó khăn khi mất khá nhiều thời gian để đi đến nơi công tác mỗi ngày.

Do đó, Sở Y tế TP.HCM kiến nghị TP chấp thuận chủ trương cho phép khai thác và đưa vào vận hành tuyến xe buýt công cộng di chuyển từ nội thành đến khu y tế Tân Kiên, khu vực Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 và ngược lại để thuận tiện lực lượng nhân viên tham gia công tác tại các bệnh viện ngoại thành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.