Kiến nghị gia hạn thí điểm tạm nhập tái xuất tại 4 cửa khẩu

27/01/2016 10:04 GMT+7

Bộ Công thương vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ gia hạn thực hiện thí điểm tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua điểm thông quan Co Sa (Lạng Sơn), Pò Peo (Cao Bằng), Bản Vược (Lào Cai), Ka Long (Quảng Ninh), thời gian đến hết 31.12.

Bộ Công thương vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ gia hạn thực hiện thí điểm tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua điểm thông quan Co Sa (Lạng Sơn), Pò Peo (Cao Bằng), Bản Vược (Lào Cai), Ka Long (Quảng Ninh), thời gian đến hết 31.12.

Bộ này cũng kiến nghị giao UBND Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Quảng Ninh chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức, điều phối các lực lượng chức năng trên địa bàn quản lý chặt chẽ hàng hóa tạm nhập qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan theo quy định hiện hành. Kiến nghị trên đây xuất phát từ những vướng mắc cả về phía cơ quan quản lý VN và phía Trung Quốc, gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp trong thực tế triển khai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.