Kiên Giang: Vừa ra tù đi cắt trộm dây điện để bán kiếm tiền mua ma túy

11/04/2022 10:02 GMT+7

Có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, nhưng khi vừa mới ra tù, Mạc Văn Nhu (ngụ Kiên Giang) tiếp tục ‘trổ nghề' trộm cắp để kiếm tiền mua ma túy.

Ngày 11.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Rạch Giá (Kiên Giang) đã tạm giữ hình sự nghi phạm Mạc Văn Nhu (34 tuổi, ngụ P.Pháo Đài, TP.Hà Tiên, Kiên Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nghi phạm Mạc Văn Nhu cùng tang vật tại cơ quan công an

BÁCH HỶ

Tại cơ quan công an, Nhu khai nhận bản thân đã có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù. Do lười biếng lao động, lại nghiện ma túy, để có tiền tiêu xài và mua ma túy đá sử dụng, Nhu nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản.

Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 10.4, Nhu mang dụng cụ đến ngã tư thuộc P.Vĩnh Bảo, TP.Rạch Giá trèo lên cột điện cắt dây để bán lấy tiền. Khi Nhu đang cắt được khoảng 10 m dây điện (dùng để điều chỉnh công suất điện sinh hoạt của người dân) thì lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.Rạch Giá phối hợp Công an P.Vĩnh Bảo bắt quả tang cùng tang vật.

Ngoài vụ trộm nêu trên, trước đó Nhu còn thực hiện nhiều vụ cắt trộm dây điện ở các huyện, thành phố trong tỉnh Kiên Giang đem đốt lấy dây đồng bán phế liệu.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Rạch Giá (Kiên Giang) tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.