Kiên Giang: Vinh danh 8 giáo viên tiêu biểu

11/11/2022 17:45 GMT+7

Tại buổi họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam , UBND tỉnh Kiên Giang đã vinh danh 8 giáo viên tiêu biểu của tỉnh trong các giai đoạn.

Chiều 11.11, Sở GD-ĐT Kiên Giang long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11.1982-20.11.2022).

Tại buổi họp mặt, các đại biểu, thầy cô giáo đã ôn lại truyền thống 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam, chia sẻ những niềm vui, những thành tựu của ngành giáo dục trong suốt thời gian qua.

UBND tỉnh Kiên Giang tặng hoa cho lãnh đạo Sở GD-ĐT qua các thời kỳ

XUÂN LAM

Ông Huỳnh Văn Hóa, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Kiên Giang, cho biết hiện nay mạng lưới trường lớp phát triển đều khắp đã tạo điều kiện huy động hầu hết học sinh trong độ tuổi đến trường. Năm học 1981-1982, toàn ngành chỉ có 245 trường từ mầm non đến phổ thông, với 1.819 phòng học, trong đó có gần 57% phòng học cây lá và có đến 426 phòng học ca ba.

Đến năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 638 trường, 10.030 phòng học và đã xóa hẳn phòng học ca ba; tăng 393 trường, tăng 8.211 phòng học so với năm học 1981-1982. Đặc biệt, đến nay Kiên Giang có 299 trường đạt chuẩn quốc gia.

Vinh danh 8 giáo viên tiêu biểu của tỉnh Kiên Giang trong các giai đoạn

XUÂN LAM

Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, chúc mừng những thành tựu to lớn của ngành giáo dục tỉnh, đặc biệt là đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Dịp này, UBND tỉnh Kiên Giang tặng hoa cho các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ngành GD-ĐT tạo nhằm tri ân những đóng góp to lớn vào công tác GD-ĐT của tỉnh. Đồng thời, vinh danh 8 giáo viên tiêu biểu của tỉnh trong các giai đoạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.