Kiên Giang: Trao học bổng cho học sinh nghèo vùng giáp biên giới Campuchia

22/02/2022 11:24 GMT+7

Ngày 22.2, đồn biên phòng Phú Mỹ trao học bổng mỗi suất trị giá 6 triệu đồng cho 9 học sinh nghèo ở xã Prây Cơ Rớt, H.Kam Pong Trach, Kam Pot ( Campuchia ).

Tại cột mốc 304, Đồn biên phòng Phú Mỹ (H.Giang Thành, Kiên Giang) tổ chức trao học bổng theo chương trình “Nâng bước em đến trường” cho 9 học sinh nghèo sinh sống tại xã Prây Cơ Rớt, H.Kam Pong Trach, Kam Pot (Vương quốc Campuchia). Mỗi suất học bổng trị giá 6 triệu đồng.

Trung tá Danh Tâm, Chính trị viên Đồn biên phòng Phú Mỹ trao học bổng cho học sinh nghèo Campuchia

ANH PHƯƠNG

Trung tá Danh Tâm, Chính trị viên Đồn biên phòng Phú Mỹ, cho biết học bổng trao cho trẻ em nghèo vùng biên giới được triển khai từ năm 2016. Nguồn quỹ trích từ lương của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Phú Mỹ và lực lượng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang. Học bổng được trao cho trẻ em cả hai bên biên giới Việt Nam và Campuchia.

Ông Um Xem, Trưởng ấp Koah Ta Câu, xã Prây Cơ Rớs, cho hay ông vừa đưa các em học sinh tới cột mốc 304 để nhận quà của Bộ đội biên phòng Việt Nam.

“Khi được thông báo Đồn biên phòng Phú Mỹ hỗ trợ học sinh nghèo, cả ấp ai cũng vui. Sau khi họp dân chọn ra những trường hợp khó khăn nhất, tôi tới từng nhà thông báo, vận động cha mẹ các em khi được học bổng rồi thì phải ráng cho con đi học, không được kêu con nghỉ học làm ruộng nữa”, ông Um Xem nói.

Thông qua phiên dịch của Trung tá Danh Tâm, em Trênh Sóc Chiết, học lớp 6, Trường THCS Prây cơ Rớs, bày tỏ số tiền hỗ trợ của các chú bộ đội Việt Nam rất quý. Từ 6 năm nay, mỗi tháng em đều nhận được tiền. Số tiền này cha mẹ em dùng để mua gạo, còn lại mua sách vở, đóng tiền trường, mua quần áo mới để mặc đi học.

Trung tá Trần Thanh Mộng, Đồn trưởng Đồn biên phòng Phú Mỹ, cho hay, ngoài trao học bổng cho học sinh nghèo 2 bên đường biên giới, đơn vị còn nhận nuôi một trẻ em nghèo mồ côi cha mẹ.

Theo trung tá Mộng, việc hỗ trợ học bổng là một trong những nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ ở Đồn. Việc chăm lo học sinh nghèo 2 bên biên giới Việt Nam - Campuchia còn góp phần thắt chặt quan hệ tốt đẹp giữa Đồn biên phòng Phú Mỹ với người dân, cũng như với các lực lượng của nước bạn Campuchia.

Từ năm 2016 đến nay, Đồn biên phòng Phú Mỹ nhận đỡ đầu cho 15 học sinh nghèo được đi học, trong đó có 9 em ở Campuchia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.