Kiên Giang: Tạm giữ nghi phạm tàng trữ ma túy, trang bị súng

03/12/2022 16:59 GMT+7

Mua ma túy từ TP.HCM đem về Kiên Giang cất giấu để sử dụng, Nguyễn Thành Thứ còn mua khẩu súng với mục đích ‘phòng thân’.

Ngày 3.12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Rạch Giá (Kiên Giang) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Thức (31 tuổi, ngụ P.Vĩnh Lợi, TP.Rạch Giá) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Đồng thời, yêu cầu giám định khẩu súng mà nghi phạm cất giữ lúc bị bắt, khi có kết quả sẽ xử lý tiếp theo.

Nguyễn Thành Thức và tang vật

BÁCH HỶ

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 2.12, tại một con hẻm trên đường Lâm Quang Ky, P.Vĩnh Lạc, TP.Rạch Giá, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Rạch Giá phối hợp Công an P.An Hòa bắt quả tang Thức đang tàng trữ trái phép ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 1 gói giấy bên trong chứa nhiều viên nén, 1 bịch ni lông nghi ma túy tổng hợp và hơn 9 triệu đồng.

Kiểm tra cốp xe máy của Thức, công an thu giữ 1 khẩu súng bằng kim loại có 6 viên đạn và 5 viên đạn để trong bịch ni lông, được cất giấu trong chiếc cặp.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thức tại P.Rạch Sỏi và phòng trọ trên đường Trần Huy Liệu, P.Vĩnh Lạc (TP.Rạch Giá), công an thu giữ 102 nén màu nâu và 19 bịch ni lông, bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi ma túy tổng hợp.

Bước đầu, Thức thừa nhận số ma túy bị công an thu giữ là thuốc lắc và ma túy đá, mua từ TP.HCM đem về Kiên Giang cất giấu để sử dụng. Về nguồn gốc khẩu súng và đạn, Thức khai nhận cũng mua tại TP.HCM với giá 3 triệu đồng với mục đích "phòng thân".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.