Kiên Giang: Rượt chém mẹ chồng 'hờ', bị lộ hành tung 16 năm trốn truy nã

05/12/2021 11:25 GMT+7

Gần 16 năm trốn lệnh truy nã ở Kiên Giang, Lê Thị Kim Tư bị công an phát hiện, bắt giữ sau khi y có hành vi rượt chém mẹ chồng 'hờ' tại Tiền Giang.

Ngày 5.12, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đang hoàn tất hồ sơ bàn giao Lê Thị Kim Tư (41 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, H.An Minh, Kiên Giang) cho TAND tỉnh ra quyết định đưa đi chấp hành án về tội mua bán trái phép chất ma túy theo thẩm quyền.

Lê Thị Kim Tư bị bắt sau 16 năm trốn lệnh truy nã

BÁCH HỶ

Trước đó, ngày 4.12, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Công an H.Tân Phú Đông (Tiền Giang) đã tiến hành bắt giữ Tư tại xã Phú Đông, H.Tân Phú Đông.

Theo công an, tháng 12.2001, Tư cùng chồng là Nguyễn Kim Phụng bị Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) bắt quả tang khi đang bán ma túy cho con nghiện. Đến giữa năm 2002, Tư bị TAND TP.HCM tuyên phạt 7 năm tù, Phụng bị tuyên phạt 6 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Thời gian này, do Tư đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên được hoãn thi hành án và được đưa về Kiên Giang để cơ quan chức năng quản lý người bị kết án tù đang tại ngoại. Đến năm 2005, con của Tư đã đủ tuổi để Tư đi chấp hành án tù thì Tư bỏ trốn khỏi địa phương. Do đó, TAND tỉnh Kiên Giang ra quyết định truy nã.

Sau gần 16 năm bỏ trốn, Tư ở khắp nơi rồi đến xã Phú Đông, H.Tân Phú Đông, Tiền Giang thay tên, đổi họ và sống như vợ chồng với một người đàn ông khác. Gần đây, do xảy ra mâu thuẫn với mẹ chồng 'hờ' nên Tư dùng dao rượt chém bà này thì bị Công an xã mời lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Tư bị lộ hành tung là tội phạm trốn truy nã. Sau đó, y bị lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Công an H.Tân Phú Đông tiến hành bắt giữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.