Kiên Giang: Nữ hiệu trưởng tham ô và lừa đảo lãnh 24 năm tù

15/07/2022 20:40 GMT+7

Chiếm đoạt tiền bán trú, bồi dưỡng giáo viên... của trường và lừa đảo bằng cách bán đất khống, nữ hiệu trưởng ở Kiên Giang bị tuyên án 24 năm tù.

Chiều 15.7, sau 1 tuần xét xử và nghị án, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Trần Thị Liên (51 tuổi, ngụ P.Vĩnh Hiệp, TP.Rạch Giá, Kiên Giang), nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, TP.Rạch Giá, 16 năm tù về tội tham ô tài sản và 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 24 năm tù.

Bị cáo Trần Thị Liên tại tòa

BÁCH HỶ

Theo cáo trạng, trong các năm học 2019 - 2020 và 2020 - 2021, Trần Thị Liên là Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, có trách nhiệm quản lý tài chính, chủ tài khoản tại kho bạc.

Trong quá trình hoạt động, Liên không triển khai các văn bản liên quan công tác tài chính. Lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Liên chỉ đạo Trần Thị Hường (thủ quỹ của trường) bàn giao các nguồn thu ngoài ngân sách để tự chi trả không đúng quy định, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2,5 tỉ từ các nguồn tiền: bán trú, bồi dưỡng cho giáo viên, bán đồng phục cho học sinh, cho thuê mặt bằng căn tin và tiền vận động khen thưởng từ phụ huynh học sinh. Số tiền chiếm đoạt, Liên dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Ngoài ra, Liên còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Liên có đất, nhà tại P.Vĩnh Hiệp, TP.Rạch Giá. Diện tích đất và nhà này đã được Liên sang nhượng cho người đàn ông tên T. ngày 23.4.2020 với giá 2 tỉ đồng. Ngày 19.5.2020, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Rạch Giá ký xác nhận (biến động) chuyển tên chủ sở hữu nhà và đất trên từ Liên sang ông T.

Tuy nhiên, đến ngày 30.1.2021, Liên thực hiện hành vi gian dối trong việc đưa ra thông tin không đúng về quyền sử dụng nhà, đất tại địa chỉ trên để tiếp tục ký hợp đồng mua bán cho người đàn ông tên S. với giá 2,4 tỉ đồng. Liên đã 5 lần nhận tiền bán nhà đất của ông S. và chiếm đoạt số tiền 530 triệu đồng. Đến ngày 6.7.2021, ông S. có đơn tố cáo do phát hiện Liên có hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền khi quyền sử dụng đất, nhà trên đất đã bán cho ông T.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.