Kiên Giang: Nhiều loài hải sản nuôi chết hàng loạt, nghi do nguồn nước

18/02/2023 10:29 GMT+7

Người dân nuôi hải sản ở xã đảo Hòn Tre, H.Kiên Hải (Kiên Giang) có nguy cơ lỗ nặng vì nhiều loại hải sản như hàu, cá mú, vẹm xanh… bị chết hàng loạt.

Vẹm xanh, hàu, cá mú nuôi chết hàng loạt

Ngày 18.2, ông Đặng Tùng Long, Phó trưởng Phòng NN-PTNT H.Kiên Hải (Kiên Giang), cho biết trong ngày hôm nay, Chi cục nuôi trồng thủy sản tỉnh Kiên Giang sẽ cử cán bộ chuyên môn ra xã Hòn Tre để phối hợp thực hiện các bước kiểm định và tìm giải pháp xử lý tình trạng hải sản nuôi bị chết hàng loạt.

Ông Lê Văn Út (ngụ xã Hòn Tre), cho biết 1.000 dây vẹm xanh (dây cột vào lưới rồi thả xuống biển, vẹm xanh sẽ bám vào sinh sống - PV) của gia đình nuôi đã bán một đợt hơn 60% với giá 19.000 - 20.000 đồng/kg; số vẹm xanh còn lại chưa kịp bán thì chết sạch.

Kiên Giang: Nhiều loài hải sản nuôi bị chết hàng loạt, nghi do nguồn nước - Ảnh 1.

Hàu nuôi của người dân xã Hòn Tre, H.Kiên Hải (Kiên Giang) bị chết nghi do nguồn nước ô nhiễm

BÁCH HỶ

Gần đó, chị Võ Thị Thắm, cho biết chị có khoảng 40 lồng, bè nuôi cá mú, cá chim vây vàng, hàu... Tuy nhiên, không biết nguyên nhân gì mà hàu, cá mú nuôi của gia đình chị mấy ngày qua chết nhiều.

"Khoảng 30.000 con cá mú giống (giá 40.000 đồng/con giống), tôi thả xuống lồng nuôi được hơn 15 ngày qua đã chết gần như 100%. Ngoài ra, khoảng 10 tấn hàu chuẩn bị xuất bán với giá 40.000 đồng/kg cũng chết luôn. Không biết nước có bị ô nhiễm gì không mà xuống nước là ngứa lắm. Cá, hàu chết đợt này gia đình tôi lỗ nặng", chị Thắm rầu rĩ.

Chị Thắm cho biết thêm, hơn 2.000 con cá mú còn sống trong lồng nuôi cũng đang có hiện tượng bị nổ mắt, ghẻ lở ở đuôi. Chị đang cố gắng xử lý nguồn nước để cứu đàn cá mú này, nhưng tiến triển chưa nhiều.

Sẽ kiểm định mẫu nước

Theo ông Đặng Tùng Long, toàn H.Kiên Hải hiện có 228 hộ nuôi cá lồng, bè với 1.128 lồng, tập trung ở cả 4 xã: Hòn Tre, Lại Sơn, An Sơn và Nam Du. Người dân chủ yếu nuôi hải sản là các loại cá mú, cá bớp, cá hồng mỹ, cá chim vây vàng, vẹm xanh, hàu… sản lượng ước đạt hơn 1.000 tấn/năm.

Hiện cá bớp có giá bán 200.000 đồng - 230.000 đồng/kg; cá mú 260.000 đồng - 670.000 đồng/kg; cá chim vây vàng 130.000 - 140.000 đồng/kg (tùy loại). Giá hải sản cao, nhiều hộ đã mạnh dạn mở rộng sản xuất và thả giống với số lượng lớn.

Liên quan đến cá mú, hàu chết hàng loạt, ông Long cho biết đơn vị đã nắm thông tin. Cơ quan chuyên môn của huyện đã lấy mẫu nước gửi đi kiểm định thì xác định, giống như thông lệ hằng năm, thời điểm này do môi trường nước của Hòn Tre gần với đất liền (khoảng cách 30 km đường biển). Khi nước ngọt từ trong đất liền đổ ra biển và kết hợp lục bình chết, vi khuẩn, tảo độc thì hàu, vẹm xanh, cá nuôi sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến hao hụt.

"Phòng NN-PTNT H.Kiên Hải sẽ nắm lại số lượng hải sản chết và phối hợp Chi cục nuôi trồng thủy sản tỉnh Kiên Giang tìm nguyên nhân, giải pháp xử lý và hướng dẫn giúp người nuôi giảm thiểu rủi ro.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.