Kiên Giang: Mâu thuẫn trên mạng xã hội, người tâm thần đâm bạn tử vong

21/02/2022 11:41 GMT+7

Mâu thuẫn nhau trên mạng xã hội , Phạm Văn Hoài (ngụ Kiên Giang) cầm 2 dao Thái Lan đi đánh nhau với Lê Tấn Phong, sau đó đâm nạn nhân tử vong.

Ngày 21.2, sau 1 tuần xét xử và nghị án, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt Phạm Văn Hoài (25 tuổi, ngụ P.Vĩnh Hiệp, TP.Rạch Giá, Kiên Giang) 13 tù về tội giết người; đồng thời buộc bồi thường cho gia đình bị hại trên 208 triệu đồng.

Bị cáo Phạm Văn Hoài tại tòa

BÁCH HỶ

Theo cáo trạng, Hoài và Lê Tấn Phong (ngụ P.Vĩnh Thông, TP.Rạch Giá) là bạn bè và có mâu thuẫn với nhau trên mạng xã hội. Khoảng 20 giờ ngày 16.7.2020, sau khi uống rượu, Hoài cầm 2 cây dao Thái Lan đi đến nhà Phong để đánh nhau. Khi gặp Phong trước nhà, Hoài kề dao vào cổ Phong đe dọa. Thấy vậy, N.V.T và T.H.N. (bạn Phong) chạy lại can ngăn.

Sau đó, Phong dùng tay đẩy Hoài ra và lấy điện thoại ném trúng vào mặt Hoài và cầm ghế kim loại đánh trúng vào vùng đầu Hoài gây thương tích. Lập tức, Hoài lấy dao đâm nhiều nhát vào người Phong. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi gây án, Hoài đến Công an P.Vĩnh Thông đầu thú. Đến ngày 20.7.2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Hoài về tội giết người.

Tại bản kết luận giám định pháp y tâm thần của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ, kết luận Hoài về y học thì trước, trong, sau khi phạm tội và hiện tại Hoài có bệnh lý tâm thần. Về năng lực, tại thời điểm phạm tội và hiện tại Hoài hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tuy nhiên, về trách nhiệm hình sự, tại thời điểm phạm tội và hiện tại, Hoài có năng lực trách nhiệm hình sự.

Tại tòa, Hoài khai khi hậu quả xảy ra, bản thân ăn năn hối cải và đã chủ động đến công an đầu thú; đồng thời động viên gia đình lấy ống heo 32 triệu đồng dành dụm từ nhiều năm mục đích để cưới vợ sau này. Ngoài ra, Hoài và người thân cũng cho biết, bản thân Hoài bị tai nạn giao thông và bị chấn thương ở đầu từ năm 2014.

Mặc dù HĐXX đã phân tích các tình tiết của vụ việc, nhưng phía gia đình bị hại không chấp nhận giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; đồng thời đề nghị bị cáo bồi thường tổng thiệt hại hơn 208 triệu đồng.

Sau khi cân nhắc, HĐXX TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Hoài mức án trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.