Kiên Giang: Kéo thành công 2 tàu cá bị chìm trên biển vào bờ

05/08/2022 19:14 GMT+7

Hai tàu cá bị chìm tại vùng biển Hòn Sơn thuộc H.Kiên Hải, Kiên Giang , được lực lượng Đồn biên phòng Hòn Sơn kéo vào bờ thành công.

Chiều 5.8, tin từ Đồn biên phòng Hòn Sơn (Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang) cho biết, đơn vị vừa kéo thành công 2 tàu cá bị chìm trên biển vào bờ.

Các chiến sĩ Đồn biên phòng Hòn Sơn phối hợp lực lượng chức năng kéo tàu cá bị chìm trên biển vào bờ

XUÂN LAM

Theo đó, lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, Đồn biên phòng Hòn Sơn nhận được tin báo của người dân có 2 ghe tàu của 2 hộ gia đình ở xã đảo Lại Sơn bị chìm tại vùng biển Hòn Sơn, H.Kiên Hải.

Trong đó, tàu của ông Huỳnh Văn Triều (ngụ ấp Thiên Tuế, xã Lại Sơn) khi đang chạy thì bị dây quấn vào chân vịt và va vào gành đá, dẫn đến bị chìm ở vùng biển ấp Thiên Tuế, cách bờ khoảng 150 m.

Tàu còn lại của ông Trần Văn Đấu (ngụ ấp Bãi Bấc, xã Lại Sơn) làm nghề lưới mực, khi đang neo đậu tại vùng biển ấp Bãi Bấc, cách bờ khoảng 150 m, thì gặp mưa to, sóng lớn làm gãy mũi dẫn đến chìm.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn biên phòng Hòn Sơn nhanh chóng xác minh vị trí tàu cá bị chìm; đồng thời phân công tổ công tác gồm 8 cán bộ, chiến sĩ đến vị trí tàu chìm để giúp đỡ người dân kéo phương tiện vào bờ.

Cùng với sự phối hợp của Ban Chỉ huy quân sự xã Lại Sơn và lực lượng chức năng xã, đến 14 giờ cùng ngày, tổ công tác của Đồn biên phòng Hòn Sơn đã kéo thành công 2 tàu cá vào bờ. Tuy được kéo vào bờ an toàn nhưng 2 tàu cá bị chìm cũng thiệt hại tài sản khoảng 70 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.