Kiên Giang: Giận vì vợ bỏ nhà đi, giết con trai 3 tuổi rồi tự tử

12/01/2022 19:57 GMT+7

Buồn chán vì vợ bỏ nhà đi, Nguyễn Văn Nhì (ngụ Kiên Giang) nhẫn tâm giết chết con trai 3 tuổi, sau đó tự tử nhiều lần nhưng không thành.

Ngày 12.1, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhì (36 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, H.An Minh, Kiên Giang) 12 năm tù về tội giết người. Nạn nhân chính là con ruột của Nhì.

Bị cáo Nhì ân hận, khóc nức nở tại tòa

BÁCH HỶ

Theo cáo trạng, ngày 22.9.2020, Nhì và vợ là H. xảy ra cự cãi nên chị H. bỏ nhà đi đến TP.Phú Quốc tìm việc làm. Ở nhà chỉ còn con trai ruột là T. (3 tuổi), Nhì buồn chán, nảy sinh ý định giết con rồi tự tử.

Khoảng 10 giờ ngày 26.9.2020, trong lúc đùa giỡn trên giường ngủ, Nhì hỏi T. “có đồng ý chết theo cha không”? T. trả lời “Đồng ý”. Sau đó, Nhì đã giết con trai và lấy thuốc diệt cỏ pha với đường uống để tự tử. Uống thuốc diệt cỏ xong, Nhì nằm ôm con chờ chết nhưng không chết.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Nhì tiếp tục lấy dây treo cổ tự tử nhưng vẫn không chết. Sau đó, Nhì tiếp tục cắt dây điện bàn ủi buộc vào ngón tay với mục đích để điện giật chết nhưng không chết...

Đến sáng ngày hôm sau, chị ruột của Nhì đến nhà phát hiện đưa Nhì đi cấp cứu và trình báo cơ quan công an.

Ngày 29.9.2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt Nhì để điều tra về hành vi giết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.