Kiên Giang: Giải cứu một người nghi ngáo đá, đứng trên nóc tòa nhà bệnh viện

20/02/2023 14:09 GMT+7

Nam thanh niên nghi ngáo đá, đứng vắt vẻo trên nóc tòa nhà bệnh viện, được lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang giải cứu kịp thời, đưa xuống đất an toàn.

Trưa 20.2, tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công một nam thanh niên nghi ngáo đá, đứng vắt vẻo trên nóc tòa nhà Bệnh viện Bình An (đường Nguyễn Trung Trực, P.Vĩnh Bảo, TP.Rạch Giá).

Kiên Giang: Giải cứu một người nghi ngáo đá, đứng trên nóc tòa nhà bệnh viện - Ảnh 1.

Bệnh viện Bình An, nơi nam thanh niên nghi ngáo đá, đứng trên nóc tòa nhà

XUÂN LAM

Theo đó, khoảng 7 giờ 45 phút cùng ngày, nhiều người hoảng hốt phát hiện ở khu vực lối thoát hiểm của Bệnh viện Bình An có một nam thanh niên đứng vắt vẻo trên lan can tòa nhà.

Vị trí người này đứng trên tầng thượng, ngay mép tường thành rất nguy hiểm. Không chỉ vậy, nam thanh niên còn có những biểu hiện lạ như đưa tay lên tai như đang nói chuyện điện thoại. Vụ việc khiến nhiều bệnh nhân, y bác sĩ bệnh viện và người dân tập trung theo dõi hết sức lo lắng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Kiên Giang nhanh chóng điều lực lượng cùng các phương tiện xuống hiện trường. Đến khoảng 8 giờ 12 phút, sau khoảng thời gian động viên, thuyết phục, các chiến sĩ đã tiếp cận và kéo được nam thanh niên vào trong, giải cứu thành công.

Thông tin ban đầu, nam thanh niên nghi ngáo đá là T.H.L (27 tuổi, ngụ P.Vĩnh Bảo, TP.Rạch Giá). Sau khi giải cứu thành công, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Kiên Giang đã phối hợp Công an P.Vĩnh Bảo bàn giao người này cho gia đình tiếp tục theo dõi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.