Kiên Giang: Gia đình thông gia mâu thuẫn, 1 người chết, 1 người đi tù

17/01/2022 15:55 GMT+7

Mặc dù có mối quan hệ thông gia, nhưng gia đình Trần Thanh Hiếu và Nguyễn Tuấn Anh (cùng ngụ Kiên Giang) thường xảy ra mâu thuẫn và cãi nhau. Đỉnh điểm là Hiếu cầm dao đâm Tuấn Anh tử vong.

Ngày 17.1, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Thanh Hiếu (41 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, H.An Minh, Kiên Giang) 14 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Trần Thanh Hiếu tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17.1

BÁCH HỶ

Theo cáo trạng, gia đình Hiếu và gia đình Nguyễn Tuấn Anh (ngụ cùng địa phương) có mối quan hệ thông gia. Trong quá trình sinh sống và mua bán, giữa hai bên thường xảy ra mâu thuẫn và cãi nhau.

Khoảng 17 giờ ngày 6.7.2019, sau khi nhậu về, Hiếu cự cãi, chửi chị Thái Kim Lén (vợ Tuấn Anh). Thấy chồng mình đã say rượu nên chị Lén khuyên Hiếu về. Sau đó, Hiếu bỏ về nhà. Một lúc sau, Tuấn Anh thức dậy, đi ra ngoài sân thì Trần Thị Long An (vợ Hiếu) có lời lẽ thô tục nên Tuấn Anh và vợ chồng Hiếu chửi nhau.

Do đã có rượu nên Hiếu thách và rủ Tuấn Anh đánh nhau. Ngay sau đó, Hiếu chạy nhà bếp, lấy cây dao cầm chạy qua chỗ Tuấn Anh đang ngồi ở ngoài sân. Khi Hiếu vừa đến đứng đối diện thì Tuấn Anh dùng chân đạp trúng người làm Hiếu té ngã. Hiếu đứng dậy, Tuấn Anh dùng chân phải đạp tiếp. Hiếu liền cầm dao đâm một nhát vào đùi khiến Tuấn Anh gục xuống. Gia đình đưa Tuấn Anh đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi đưa đến Bệnh viện H.An Minh (Kiên Giang).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.