Kiên Giang: Đứt lìa bàn tay vì bị chém nhầm

13/12/2021 14:08 GMT+7

Nhóm nghi phạm chém đứt lìa bàn tay 1 thanh niên tại công viên văn hóa An Hòa gây hoang mang dư luận, đã bị Công an TP.Rạch Giá (Kiên Giang) bắt tạm giam.

Ngày 13.12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Rạch Giá (Kiên Giang) đã bắt tạm giam 5 nghi phạm để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, gồm: Lương Lâm Tuấn Kiệt (19 tuổi, ngụ xã Tây Yên, H.An Biên), Nguyễn Tấn Thành (21 tuổi, ngụ xã Mỹ Lâm, H.Hòn Đất), Nguyễn Hữu Hải (19 tuổi), Nguyễn Thanh Điền (24 tuổi) và Huỳnh Quốc Chiến (22 tuổi, ngụ P.An Bình, TP.Rạch Giá, cùng tỉnh Kiên Giang).

Từ trái qua: Kiệt, Thành, Hải, Chiến và Điền tại cơ quan công an

CÔNG AN CUNG CẤP

Bước đầu, nhóm này khai nhận trước đó giữa Điền và Hải có mâu thuẫn với Trần Thiện Chiến. Tối 5.12, thấy Chiến ngồi uống nước với một nhóm bạn trên vỉa hè trước công viên văn hóa An Hòa (P.An Bình, TP.Rạch Giá) nên cả nhóm rủ nhau về nhà lấy 3 cây dao rồi đi trên 2 chiếc xe máy đến để giải quyết mâu thuẫn với Trần Thiện Chiến.

Khi đến nơi, Thành, Điền và Hải nhảy xuống xe, cầm dao xông đến chém liên tục vào người Trần Thiện Chiến và những người bạn ngồi uống nước chung, trong đó có anh H.T.T (26 tuổi, ngụ H.Thoại Sơn, An Giang). Hậu quả, Trần Thiện Chiến bị thương ở tay phải, còn anh H.T.T do bị hiểu nhầm là đồng bọn của Thiện Chiến, bị Thắng chém đứt lìa bàn tay trái. Vụ việc xảy ra tại khu vực công viên khiến dư luận Kiên Giang hoang mang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.