Kiên Giang: Dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát, hơn 1.200 con lợn bị tiêu hủy

11/11/2021 11:21 GMT+7

Dịch tả lợn châu Phi đang tái bùng phát tại 8 huyện, thành phố của tỉnh Kiên Giang. Hơn 1.200 con lợn của 61 hộ chăn nuôi đã phải tiêu hủy.

Ngày 11.11, tin từ Sở NN-PTNT Kiên Giang cho biết, dịch tả lợn châu Phi đang tái bùng phát trở lại trên diện rộng ở tỉnh. Hiện có 8 huyện, thành phố xuất hiện dịch, 61 hộ chăn nuôi đã phải tiêu hủy hơn 1.200 con lợn với tổng trọng lượng gần 75 tấn, thiệt hại khoảng 3 tỉ đồng.

Cùng với ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid 19, nay bùng phát thêm dịch tả lợn châu Phi khiến người chăn nuôi ở Kiên Giang bị thiệt hại nghiêm trọng, cuộc sống càng khó khăn hơn.

Người chăn nuôi ở Kiên Giang chăm sóc, bảo vệ lợn nuôi kỹ hơn trước tình trạng dịch tả lợn châu Phi lây lan.

XUÂN LAM

Tại H.Tân Hiệp, địa phương có tổng đàn lợn lớn, với khoảng 45.000 con, rất nhiều hộ chăn nuôi đang tập trung giữ đàn để chuẩn bị cung ứng cho dịp tết Nguyên đán sắp tới. Tuy nhiên, chỉ trong vòng hơn nửa tháng tái bùng phát, dịch tả lợn châu Phi đã lây lan ra 10 ấp thuộc 7 xã, thị trấn. Đến nay, có 19 hộ buộc phải tiêu hủy trên 520 con lợn, ước tổng trọng lượng 36 tấn. Điều này khiến cho trên 1.900 hộ chăn nuôi lợn của huyện hết sức lo lắng.

Theo thống kê, số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ của tỉnh Kiên Giang chiếm đến 80%. Đây là nơi dễ phát sinh và chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhất là trong điều kiện chưa có vắc xin cũng như thuốc điều trị đặc hiệu.

Ông Lê Hữu Toàn, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Kiên Giang cho biết, sau hơn 20 tháng được khống chế, từ tháng 9.2021, dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát và hiện đã lan rộng ra 28 xã, phường, thị trấn, thuộc 8 huyện, thành phố của tỉnh.

Hiện nay, bên cạnh việc hướng dẫn các biện pháp chuyên môn để thực hiện kiểm soát dịch tả lợn châu Phi, ngành nông nghiệp còn tăng cường kiểm tra giám sát các lò giết mổ để tránh tình trạng giết mổ tháo chạy, làm lây lan nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.