Kiên Giang: Cháy tàu cá đang neo đậu, thiệt hại khoảng 3 tỉ đồng

23/08/2023 15:43 GMT+7

Cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tàu cá đang neo đậu trên địa bàn H.Châu Thành.

Chiều 23.8, tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tàu cá, gây thiệt hại khoảng 3 tỉ đồng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 30 cùng ngày, người dân phát hiện lửa bốc lên từ hầm máy tàu cá mang số hiệu KG-95735 TS, do ông Bùi Văn Tám (ngụ P.Vĩnh Bảo, TP.Rạch Giá, Kiên Giang) làm chủ.

Kiên Giang: Cháy tàu cá đang neo đậu, thiệt hại khoàng 3 tỉ đồng - Ảnh 1.

Tàu cá đang neo đậu bốc cháy dữ dội

XUÂN LAM

Khi đám cháy xảy ra, tàu cá KG-95735 TS đang neo đậu gần một tàu đánh cá khác, thuộc khu vực vàm Bà Lịch, ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hòa Phú, H.Châu Thành, Kiên Giang.

May mắn, người dân phát hiện sớm nên nhanh chóng cắt dây tàu cá còn lại để tránh cháy lan, chữa cháy tại chỗ và điện báo cơ quan chức năng. Do trên tàu vẫn còn chứa gần 1.000 lít dầu nên ngọn lửa bốc cháy dữ dội.

Nhận được tin, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Kiên Giang điều động 2 ca nô chuyên dụng cùng 16 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp lực lượng CSGT đường thủy và người dân địa phương tích cực chữa cháy.

Gần 6 giờ đồng hồ sau, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng toàn bộ cabin của tàu KG-95735 TS bị cháy hoàn toàn; tàu QB-11483-TS bị cháy phần cabin và mạn phải. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 3 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy tàu cá nêu trên.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 23.8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.