Kiên Giang: Cầm dao đi đánh ghen, hai anh em họ vào tù

18/04/2022 16:06 GMT+7

Cho rằng vợ đi nhà trọ với người khác, Võ Văn Huy rủ Võ Văn Thẳng (cùng ngụ Kiên Giang) cầm dao đi đánh ghen. Hậu quả, nạn nhân bị thương tích 63%, Huy và Thẳng lãnh án tổng cộng 20 năm tù.

Ngày 18.4, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Võ Văn Huy (23 tuổi, ngụ xã An Thạnh, H.An Minh, Kiên Giang) 12 năm tù, Võ Văn Thẳng (18 tuổi, ngụ xã Vân Khánh Đông, H.An Minh) 6 năm tù, cùng về tội giết người. Đồng thời, buộc 2 bị cáo bồi thường tổn thất tinh thần và thiệt hại về ngày công lao động cho bị hại số tiền 80 triệu đồng.

Bị cáo Huy (trái) và Thẳng tại tòa

BÁCH HỶ

Theo cáo trạng, Huy và chị N.T.T.A. sống chung với nhau như vợ chồng. Quá trình chung sống, giữa 2 người xảy ra nhiều mâu thuẫn nên chị A. về nhà cha mẹ ruột tại ấp 10 Huỳnh, xã Đông Hưng, H.An Minh.

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 1.2.2020, Huy điện thoại cho chị A. nói chuyện về việc ly hôn. Trong lúc nói chuyện, Huy nghe có tiếng người đàn ông ở phía chị A. nên nổi cơn ghen. Sau đó, Huy lấy 1 cây dao và rủ Võ Văn Thẳng (em bà con chú bác với Huy) đem theo cây dao tự chế cùng đi đánh ghen. Trên đường đi, Huy nói với Thẳng là chị A. đi nhà trọ với trai nên xuống tìm chị A. để đánh.

Khi đến gần nhà chị A., Huy và Thẳng dừng xe phía trước nhà chờ chị A. về. Đến khoảng 0 giờ ngày 2.2.2020, thấy Trần Trí Phải (24 tuổi, ngụ H. An Minh) chở chị A. về và dừng xe trước cổng nhà, Huy và Thẳng xông đến. Huy cầm dao rượt đánh nhưng chị A. chạy thoát nên Huy đánh anh Phải.

Anh Phải hoảng sợ bỏ chạy vào sân nhà chị A. để trốn, nhưng bị Huy rượt đuổi và đâm vào vùng hông, lưng và đùi nhiều cái. Còn Thẳng cầm dao chém liên tục nhiều cái từ trên xuống trúng người anh Phải. Anh Phải dùng tay chống đỡ cho đến khi nằm bất động và ra nhiều máu thì Huy và Thẳng mới dừng lại.

Sau khi gây án, Huy và Thẳng trốn khỏi hiện trường và bỏ lại 2 cây dao. Anh Phải được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu với kết quả thương tích qua giám định là 63%.

Tại tòa, Huy và Thẳng cho rằng không biết anh Phải. Trong khi đó, anh Phải cho biết sau khi nhậu ở một đám tiệc, tiện đường về nên cho chị A. quá giang về nhà.

Cáo trạng cũng cho biết, Huy phạm tội với tình tiết tăng nặng là xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội (thời điểm phạm tội, Thẳng chỉ mới 15 tuổi 9 tháng 12 ngày). Trong quá trình điều tra, truy tố, Huy và Thẳng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Cả hai đã tác động người thân khắc phục một phần tiền viện phí và thuốc điều trị 45 triệu đồng cho bị hại và có nhân thân tốt. Do đó, HĐXX của TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Huy và Thẳng mức án trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.