Kiên Giang: 58 đảng viên tình nguyện lên đường nhập ngũ

16/02/2022 14:53 GMT+7

Trong số 1.335 công dân tỉnh Kiên Giang lên đường nhập ngũ năm 2022, có 58 người là đảng viên.

Sáng 16.2, các huyện, thành phố ở tỉnh Kiên Giang đồng loạt tổ chức lễ giao quân năm 2022. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lễ giao nhận quân được tiến hành nhanh gọn.

Tại buổi lễ, tân binh Đỗ Hoàng Phong (xã Đông Thạnh, H.An Minh, tỉnh Kiên Giang) nói: “Tôi xin hứa sẽ phát huy truyền thống quê hương anh hùng, ra sức học tập rèn luyện về mọi mặt góp phần xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Tân binh H.An Minh (Kiên Giang) lên đường nhập ngũ

BÁCH HỶ

Năm 2022, tỉnh Kiên Giang được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi thanh niên lên đường nhập ngũ cho các đơn vị gồm: Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 4, Sư đoàn Bộ binh 330, Lữ đoàn 950 (Quân khu 9).

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang, H.An Minh được chọn là đơn vị chỉ đạo điểm cho công tác tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2022.

Theo đánh giá của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Kiên Giang, chất lượng giao quân năm nay tại tỉnh được nâng lên. Năm 2022, Kiên Giang được giao chỉ tiêu 1.300 công dân nhập ngũ, qua đó các địa phương trao lệnh gọi 1.335 công dân (dự phòng 5%).

Trong tổng số trao lệnh thì 100% công dân nhập ngũ có phẩm chất chính trị tốt, tuổi đời từ 18 - 25 chiếm 83%; trình độ THCS và THPT 85%; trình độ cao đẳng, đại học 11,2%. Đặc biệt, có 58 đảng viên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.