Kiên Giang: 2 nông dân phạm tội giết người vì dùng điện bẫy chuột

08/08/2021 17:22 GMT+7

Trong cùng một ngày, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang xảy ra 2 vụ dùng điện để bẫy chuột khiến 2 người bị điện giật tử vong. Người gài bẫy chuột bị khởi tố về tội giết người.

Dù pháp luật nghiêm cấm và chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo, nhưng tình trạng người dân dùng điện để bẫy chuột vẫn diễn ra trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khó lường. Liên tục 2 vụ việc chết người xảy ra ở H.Tân Hiệp và H.Giồng Riềng mới đây tiếp tục là lời cảnh báo của việc sử dụng điện để bẫy chuột.

Ông Phan Văn Còn bị bắt tạm giam do dùng điện bẫy chuột dẫn đến gây chết người.

ẢNH: BÁCH HỶ

Ngày 7.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Đinh Bá Hổ (68 tuổi, ngụ xã Tân An, H.Tân Hiệp) và Phan Văn Còn (39 tuổi, ngụ xã Thạnh Lộc, H.Giồng Riềng) về tội giết người.
Theo kết quả điều tra ban đầu, để bảo vệ ruộng bắp của gia đình khỏi bị chuột phá hoại, tối 3.8, ông Đinh Bá Hổ giăng một đoạn dây chì dài hàng chục mét xung quanh rồi kết nối vào lưới điện 220V để bẫy chuột. Đến sáng 4.8, sau khi ngắt điện, nghe người dân tri hô phát hiện em Tạ Quốc Huy (13 tuổi, người hàng xóm) nằm chết dưới mương nước, ngay vị trí ông Hổ giăng dây chì cắm điện để bẫy chuột. Biết hành vi dùng điện bẫy diệt chuột của mình đã gây họa lớn, ông Hổ liền cuốn dây chì đem giấu, sau đó đến công an đầu thú.

Tang vật dùng điện 220V bẫy chuột của ông Đinh Bá Hổ.

ẢNH: BÁCH HỶ

Cũng với hành vi tương tự, khoảng 19 giờ ngày 3.8, ông Phan Văn Còn mang bộ kích điện và bình ắc quy ra ruộng rồi kết nối vào đoạn dây chì dài hơn 100 m bao quanh ruộng lúa để bẫy chuột rồi đi vào nhà. Khoảng 20 phút sau, ông Còn ra coi thì phát hiện anh Trình Thanh Tuấn (27 tuổi, ngụ cùng địa phương) nằm bất động dưới ruộng lúa, tay nạn nhân còn nắm vào đường dây chì mà ông Còn giăng để bẫy chuột. Ông Còn liền tắt bộ kích điện, lại xem thì xác định nạn nhân đã tử vong nên đến Công an xã đầu thú.

Tang vật dùng bình ắc quy bẫy chuột của ông Phan Văn Còn

ẢNH: BÁCH HỶ

Thượng tá Trần Minh Thế, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết hành vi sử dụng điện 220V để bẫy chuột đặc biệt nguy hiểm đến tính mạng khi không may vướng vào bẫy. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, khi xảy ra sự cố, làm chết người thì người giăng bẫy điện tùy vào từng trường hợp, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người hoặc tội vô ý làm chết người.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.