Kiên Giang: 2.300 bao thuốc lá lậu giấu bên hông và thùng xe khách

18/07/2022 17:35 GMT+7

Kiểm tra một chiếc xe khách, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Rạch Giá ( Kiên Giang ) phát hiện 23 bịch ni lông chứa 2.300 bao thuốc lá lậu.

Chiều 18.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Rạch Giá (Kiên Giang) đang lấy lời khai đối với Nguyễn Thị Hằng (57 tuổi) và tài xế Nguyễn Phước Lộc (35 tuổi, cùng ngụ TT.Kiên Lương, H.Kiên Lương, Kiên Giang) để làm rõ về hành vi vận chuyển thuốc lá lậu.

Chiếc xe khách chở 2.300 bao thuốc lá lậu đang bị công an tạm giữ

BÁCH HỶ

Theo đó, khoảng 8 giờ 50 phút cùng ngày, tại bến xe khách Rạch Giá, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Rạch Giá kiểm tra xe khách BS 68H - 7153 chạy tuyến Hà Tiên - Rạch Giá, do Nguyễn Phước Lộc làm tài xế.

Công an phát hiện bên hông và thùng xe phía sau cất giấu 23 bịch ni lông màu đen, chứa 2.300 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và số thuốc lá lậu; đồng thời mời tài xế Lộc và phụ xe là bà Hằng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, bà Hằng khai nhận mình chỉ là người phụ xe làm thuê cho một chủ xe khách chạy tuyến Rạch Giá - Hà Tiên và ngược lại, mỗi ngày được trả công 200.000 đồng.

Số thuốc lá trên được bà Hằng đưa lên xe khách tại TT.Kiên Lương, chờ khi xe về đến bến xe Rạch Giá thì giao lại cho một số đối tượng khác tiêu thụ. Tuy nhiên, khi xe vừa vào bến thì bị công an kiểm tra bắt giữ cùng tang vật.

Theo công an, bà Hằng từng có 1 tiền sự về hành vi vận chuyển thuốc lá lậu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.