Kiểm tra xe khách giường nằm, phát hiện hàng trăm kg thịt không rõ nguồn gốc

23/01/2019 16:01 GMT+7

Trưa 23.1, Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Phước (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Đà Nẵng) phát hiện một vụ vận chuyển hàng trăm kg thịt không rõ nguồn gốc.

Khoảng 11 giờ cùng ngày (23.,1), Trạm CSGT Hòa Phước phối hợp Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP.Đà Nẵng dừng kiểm tra xe khách giường nằm BS 51B - 023.84 đang lưu thông trên QL1A, tại Km 941+100, do tài xế Nguyễn Đức Nam (31 tuổi, ngụ xã Bình Quý, H.Thăng Bình, Quảng Nam) điều khiển xe vi phạm luật giao thông.
Các thùng thịt không rõ nguồn gốc nhét trong gầm xe khách giường nằm Ảnh: Văn Tiến
Tiếp tục kiểm tra, lực lượng phát hiện trên khoang hành khách và dưới gầm xe chở 11 thùng xốp chứa thịt, tổng trọng lượng 757 kg, không đảm bảo an toàn thực phẩm khi để dưới gầm xe.
Tài xế Nam không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp lệ số hàng này.
Tài xế khai nhận lái thuê cho Nhà xe – Công ty TNHH Thương mại Vận tải Minh Phương, hành trình từ Bến xe miền Đông (TP.HCM) về bến xe phía nam TP.Huế (Thừa Thiên - Huế).
Xe Minh Phương vận chuyển thịt không rõ nguồn gốc Ảnh: Văn Tiến

Trên đường đi ngang Q.Thủ Đức (Tp.HCM), Nam nhận số hàng trên của một đơn vị, thuê chở giao cho công ty ở Đà Nẵng.

Bên trong các thùng xốp là giò heo, thịt cốt lết bò và một số sản phẩm động vật khác, theo quy định không được để trong khoang hành khách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.