Kiếm thủ Vũ Thành An và 10 VĐV xuất sắc rước lửa đuốc bằng xe mui trần

01/05/2022 16:48 GMT+7

Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Hà Nội Đào Quốc Thắng đã ký thông báo về việc huy động lực lượng tham gia lễ xin lửa đuốc phục vụ lễ khai mạc SEA Games 31 .

Nghi thức rước lửa đuốc trước ngày diễn ra lễ khai mạc SEA Games 31 được ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội tiết lộ: “Theo dự kiến ban đầu, lễ xin lửa rước đuốc của SEA Games 31 sẽ diễn ra từ thời điểm 31 ngày trước lễ khai mạc, xuất phát từ Đền Hùng (Phú Thọ) và đi qua 12 tỉnh, thành tổ chức đại hội. Song để bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch Covid-19, lễ xin lửa rước đuốc sẽ diễn ra vào ngày 6.5 tại Hà Nội”.

Kiếm thủ Vũ Thành An (bìa trái) và trưởng đoàn Trần Đức Phấn (bìa phải)

TRUNG DŨNG

VĐV Vũ Thành An (trái) còn là người cầm cờ cho đoàn Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 31

NHÂN VĂN

Địa điểm tổ chức lễ xin lửa đuốc là Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), nơi đã diễn ra lễ xin lửa đuốc của lễ khai mạc Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 8 năm 2018. Thành phần tham ra lễ xin lửa đuốc gồm đại diện lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, UBND TP.Hà Nội, Tổng cục TDTT, Sở VH-TT Hà Nội, Ban tổ chức SEA Games 31, lãnh đạo các cơ quan có liên quan và các cơ quan báo đài của T.Ư và địa phương.

SEA Games 31: Nam không nữ có giáp ngực và khó khăn của đấu kiếm Việt Nam

Sau đó sẽ là phần rước lửa đuốc do 11 VĐV tượng trưng cho 11 nước tham dự SEA Games 31 (trong đó có 1 VĐV cầm cây đuốc), đi trên 2 xe mui trần được hộ tống bởi đoàn xe nghi lễ từ Bảo tàng Hồ Chí Minh đến sân Mỹ Đình và ngọn lửa được giữ đến ngày khai mạc SEA Games 31.

Xạ thủ Đặng Hồng Hà

NHÂN VẬT CUNG CẤP

VĐV Bùi Thị Thu Thảo

HOÀNG QUÂN

VĐV Dương Thúy Vi

FACEBOOK NHÂN VẬT

Theo văn bản của Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Hà Nội, 11 VĐV Hà Nội dự nghi thức rước lửa đuốc, gồm: VĐV kiếm Vũ Thành An - huy chương vàng (HCV) SEA Games 28, SEA Games 29, SEA Games 30; VĐV bắn cung Đỗ Thị Ánh Nguyệt - huy chương đồng (HCĐ) châu Á 2019, HCV SEA Games 30; VĐV bắn súng Đặng Hồng Hà - huy chương bạc (HCB) ASIAD 2006, 2010. 2014; VĐV điền kinh Bùi Thị Thu Thảo - HCV ASIAD 18; VĐV muay Bùi Yến Ly - 5 HCV thế giới; VĐV quyền anh Nguyễn Thị Tâm - HCV SEA Games 30; VĐV pencak silat Vũ Tiến Dũng - HCV châu Á 2018; VĐV taekwondo Chu Hoàng Diệu Linh; VĐV thể dục dụng cụ Nguyễn Hà Thanh - HCV SEA Games 24, 26; VĐV vật Nguyễn Thị Lụa - HCB châu Á 2016; VĐV wushu Dương Thúy Vi - HCV ASIAD 2014.

Ngoài ra lễ rước lửa đuốc còn có sự tham gia hưởng ứng của 31 VĐV khác của Hà Nội. Sự kiện diễn ra vào 17 giờ ngày 6.5 - một tuần trước lễ khai mạc SEA Games 31 (vào ngày 12.5).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.