Kiếm thêm tiền triệu nhờ mở các lớp workshop

Tấn Đạt
Tấn Đạt
20/04/2022 11:30 GMT+7

Bằng tài lẻ của mình, một số người trẻ có thêm nguồn thu nhập nhờ việc mở các lớp workshop.

Workshop là những buổi trao đổi kiến thức, kỹ năng về một chủ đề bất kỳ thuộc một lĩnh vực nhất định. Hiện nay, có rất nhiều người tận dụng tài lẻ, niềm yêu thích để mở ra các buổi workshop, giúp tăng thêm thu nhập.

Có năng khiếu sẽ là một lợi thế

Thay vì chỉ dừng lại ở việc kinh doanh mặt hàng handmade (làm thủ công) như túi vải, nón, Nguyễn Thị Hồng Thảo (30 tuổi, ở TP.HCM) kiếm thêm tiền triệu mỗi tháng nhờ mở các lớp workshop về may vá. Hiện chị Thảo mở 4 - 5 buổi workshop/tuần (trung bình có 5 - 6 người học/buổi) với học phí là 250.000 đồng/người/buổi.

Lớp dạy thêu tay "May Corner" của chị Hồng Thảo

t.đ

Chị Thảo cho hay, cách đây 3 năm khi chị có con gái thì bắt đầu tiếp cận với thêu để làm ra nhiều món đồ cho con. Sau đó, chị chuyển sang kinh doanh các sản phẩm handmade. Tình cờ, chị gái và Thảo có ý tưởng tổ chức workshop dạy thêu để có thể vừa giao lưu gặp gỡ những người cùng sở thích, đồng thời xem như có thêm nguồn thu nhập phụ.

Những sản phẩm kinh doanh của chị Thảo

t.đ

Người mẹ 9X cho hay bản thân phải rèn luyện rất nhiều để thêu đẹp và thành thạo rồi mới hướng dẫn người khác thực hành. "Có năng khiếu sẽ là một lợi thế nhưng để mở workshop thành công thì cần làm sao để nhiều người biết đến mình, hướng dẫn như thế nào để mọi người yêu thích", chị nói.

Chị Thảo chia sẻ thêm: “Trong tổ chức workshop, tôi coi trọng uy tín, chất lượng và thái độ hướng dẫn lên hàng đầu".

Lớp chị Thảo chuyên về dạy thêu tay

t.đ

Tương tự, chị Nguyễn Thị Xuân Hoa (ngụ Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) cũng mở được nhiều lớp workshop dạy tái chế đồ nhựa. Trước khi mở lớp workshop, ban đầu chị Hoa cũng làm mặt hàng handmade xuất phát từ đam mê và sở thích.

Chị Hoa thích tái chế đồ nhựa thành những vật dụng có ích cho cuộc sống

nvcc

“Sau khi chia sẻ những video tôi tái chế đồ nhựa lên kênh "Handmade Hoa Cỏ May" của mình trên YouTube, nhiều người đã nhắn tin hỏi cách làm, cách xử lý nguyên liệu. Một số phụ huynh đã tâm đắc và xin cho con theo học... Đó chính là động lực để tôi mở lớp hướng dẫn, chia sẻ niềm đam mê tới các bạn có cùng sở thích”, chị Hoa chia sẻ.

Tại lớp chị Hoa, ai cũng được sáng tạo theo cách riêng

nvcc

Hiện chị Hoa tổ chức workshop 2 buổi/tuần với giá dao động từ 50.000 đồng - 200.000 đồng/người.

Trong các buổi workshop, ngoài hướng dẫn xử lý, dựa vào kết cấu đặc trưng của nguyên liệu, chị còn dạy một số kỹ năng, để từ phế liệu quen thuộc người học làm được sản phẩm không những đẹp, hữu ích mà còn thể hiện phong cách bản thân.

“Khi dạy, tôi không đóng khung theo bất kỳ công thức nào để mỗi sản phẩm thể hiện phong cách riêng. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm việc mở lớp hướng dẫn, nhưng tôi nhận thấy điều tiên quyết cần phải có vẫn là đam mê, tự tin và tâm huyết với công việc mình làm", chị Hoa chia sẻ.

Lớp chị Hoa thu hút rất nhiều bạn trẻ. Thường từ 4 - 7 người/buổi

nvcc

Theo chị Hoa, ngoài việc học viên hài lòng với sản phẩm của mình làm ra thì họ còn cảm thấy hứng thú, phát huy được khả năng sáng tạo. Khi học viên cảm nhận việc trải nghiệm có ý nghĩa với mình, thì buổi hướng dẫn có thể được xem là thành công.

"Tôi nghĩ rằng làm workshop hay mở lớp hướng dẫn thì làm sao có lượng người tham gia đông là vấn đề nan giải. Điều này đòi hỏi kỹ năng tổ chức và khả năng chuyên môn", chị Hoa nói thêm.

Hai kỹ năng quan trọng

Còn chị Hoàng Thủy (30 tuổi, sống ở TP.HCM) “khởi nghiệp” với workshop. Hiện chị điều hành công ty bao gồm hơn 10 thành viên chuyên mở các lớp workshop như trang trí và trồng cây, làm nến, xà phòng, son, muối tắm, bánh cookie, làm chocolate.

Bạn trẻ đến với các buổi workshop

t.đ

"Tôi còn nhớ như in lần đầu đứng lớp, cảm giác thật hồi hộp và run. Trước đó, tôi đã nói chuyện với bản thân thiệt nhiều là mình sẽ làm được", chị bộc bạch.

Chị Hoàng Thủy cho hay chuyên môn và truyền tải là hai kỹ năng cần có của người đứng lớp workshop

t.đ

Chị Thủy chia sẻ để đứng lớp tốt, yếu tố bắt buộc phải có hai kỹ năng quan trọng là chuyên môn và truyền tải.

Chị còn cho hay để mọi thứ được diễn ra thuận lợi và tạo được thiện cảm cũng như trải nghiệm tốt đến người tham gia thì người đứng lớp cần chuẩn bị bài giảng thật kỹ và cũng phải có cách nhìn bao quát trong công việc.

Không khí luôn vui vẻ trong các buổi workshop của chị Thủy

t.đ

"Mình chân thực và thể hiện điều mong muốn bản thân và thực hiện nó, truyền tải để mọi người cùng làm chung với nhau. Không rập khuôn và mọi người vui vẻ cùng làm", chị Thủy cho biết.

Nhẹ nhàng với workshop vẽ

Hoàng thủy

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Đức (28 tuổi, hiện là chủ một studio Q.12, TP.HCM) cũng hay tổ chức các buổi workshop về tư duy video content marketing trên mạng xã hội...

Theo anh Đức, để tạo một buổi workshop thành công thì trước tiên phải có kiến thức chuyên môn vững và chi tiết, ngoài ra phải thực tế với cuộc sống cũng như ngành nghề. "Cách thức tổ chức cũng phải chu đáo và bài bản, âm thanh, hình ảnh, đầy đủ", anh nói.

Anh Đức chuyên tổ chức các buổi workshop về ngành nghề anh đang làm

t.đ

"Để thu hút được nhiều người tham gia các buổi workshop, đơn vị hoặc người đứng ra tổ chức phải có thương hiệu, uy tín, mức độ ảnh hưởng nhất định hoặc là chuyên gia có trình độ và kiến thức tốt, kết hợp với việc marketing cũng phải bài bản", anh Đức nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.