Kiếm Nhật cổ trị giá hơn 16 tỉ đồng bị đưa lậu đến Thụy Sĩ

Khánh An
Khánh An
01/06/2022 11:00 GMT+7

Cơ quan chức năng Thụy Sĩ vừa phát hiện vụ đưa lậu thanh kiếm samurai cổ quý hiếm của Nhật Bản vào nước này.

Thanh kiếm cổ bị đưa lậu từ Đức vào Thụy Sĩ

afp

Tờ The Guardian đưa tin cơ quan hải quan Thụy Sĩ ngày 31.5 thông báo đã phát hiện thanh kiếm samurai cổ của Nhật Bản bị đưa trái phép đến nước này, khi tiến hành kiểm tra thường xuyên xe cộ gần Zurich.

Văn phòng Hải quan và An ninh biên giới liên bang Thụy Sĩ ra thông cáo cho hay thanh kiếm Katana được rèn vào năm 1353 và có giá khoảng 650.000 euro (16,1 tỉ đồng).

Trong chiếc xe hơi biển số Thụy Sĩ, lực lượng chức năng còn tìm thấy một số thứ khác như một quyển sách cổ, một hợp đồng và hóa đơn bán hàng. Tài xế chở theo con gái và đã không kê khai các món hàng trên khi đi qua cửa khẩu Thayngen từ Đức.

Cơ quan hải quan Thụy Sĩ đã tiến hành điều tra hình sự đối với vụ việc và cho biết tài xế không phải là chủ sở hữu của thanh kiếm mà món đồ cổ được người này nhận tại Stuttgart (Đức) theo đề nghị của người chủ sử dụng lao động không nêu tên.

Việc đưa thanh kiếm cổ trên vào Thụy Sĩ bị xem là hành vi vi phạm Đạo luật Chuyển giao tài sản văn hóa. Đạo luật này của Thụy Sĩ nhằm bảo tồn di sản văn hóa của nhân loại và phòng ngừa trộm cắp, xuất nhập trái phép tài sản văn hóa.

Sau cuộc điều tra, cơ quan chức năng đã phạt người chủ sử dụng lao động 6.000 franc Thụy Sĩ (145 triệu đồng) vì vi phạm đạo luật trên. Trong khi đó, tài xế đã phải đóng thuế giá trị gia tăng gần 54.000 franc và đối diện mức phạt lên đến 800.000 franc (19,3 tỉ đồng).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.