Kiểm điểm chính quyền vì để 'vàng tặc' đào địa đạo

24/01/2018 05:23 GMT+7

Ngày 23.1, UBND tỉnh Kon Tum có công văn chỉ đạo UBND H.Ngọc Hồi khẩn trương lập hồ sơ vi phạm hành chính trong khai thác khoáng sản vàng trái phép, xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Trường hợp có dấu hiệu phạm tội thì chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ. UBND tỉnh Kon Tum cũng yêu cầu H.Ngọc Hồi buộc nghi phạm khắc phục, trả lại hiện trạng đất như ban đầu, nếu không tự nguyện thực hiện thì cưỡng chế; tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc để xảy ra vụ việc đào hầm khai thác vàng trái phép.

Trước đó, ngày 21.1, ngành chức năng tỉnh Kon Tum đã phát hiện một điểm khai thác vàng trái phép quy mô lớn dưới rẫy chanh dây của hộ ông Nguyễn Văn Lý (78 tuổi) ở thôn Tân Bình, xã Đăk Kan, H.Ngọc Hồi.
Cùng ngày, ông Vương Văn Tuyên, Phó chủ tịch UBND H.Ngọc Hồi (Kon Tum), cho biết Công an H.Ngọc Hồi đã đến hiện trường điều tra, đồng thời triệu tập 2 người tên An và Nghiên tới làm việc. Hai người này, theo lời khai của nhân chứng, đã thuê phu đào địa đạo vàng dưới rẫy chanh dây của ông Nguyễn Văn Lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.