‘Kiếm đâu ra’ 522.515 tỉ đồng thực thi chiến lược lâm nghiệp 10 năm tới?

23/04/2021 19:46 GMT+7

Chiến lược phát triển lâm nghiệp trong 10 năm tới sẽ cần nguồn vốn đầu tư 522.515 tỉ đồng để nâng giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản lên 23 - 25 tỉ USD trong năm 2030.

Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được nguyên Thủ tướng Chính phủ ký ngày 1.4 vừa qua.
Theo báo cáo khái toán của Bộ NN-PTNT, để thực hiện chiến lược này trong 10 năm tới với hàng chục dự án thì sẽ cần nguồn vốn đầu tư là 522.515 tỉ đồng.
Cụ thể, theo tính toán của Bộ NN-PTNT, ngân sách nhà nước chi khoảng 149.891 tỉ đồng; vốn ODA là 31.471 tỉ đồng; vốn chi từ dịch vụ môi trường rừng là 38.500 tỉ đồng; vốn tín dụng là 34.066 tỉ đồng; vốn FDI là 14.644 tỉ đồng. Đặc biệt, nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân đầu từ chiếm số lượng lớn nhất, với 253.923 tỉ đồng.
Trong chiến lược này, Bộ NN-PTNT sẽ chủ trì cùng với các địa phương thực hiện đề án trồng 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, 690 triệu cây phân tán và 310 cây trồng tập trung trong rừng phòng hộ, đặc dụng và rừng sản xuất.
Chiến lược phát triển lâm nghiệp được xây dựng để nâng cao chất lượng rừng, góp phần giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; đổi mới mô hình tăng trưởng từ dựa vào mở rộng diện tích, khối lượng sang tập trung vào nâng cao năng suất, chất lượng rừng hiện có, gia tăng giá trị ngành lâm nghiệp.
Cũng theo mục tiêu đặt ra trong chiến lược này, đến năm 2025, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt từ 10 - 20 tỉ USD và đạt từ 23 - 25 tỉ USD trong năm 2030. Ngành lâm nghiệp có tốc độ tăng trưởng bình quân từ 5 - 5,5%/năm.
Chia sẻ tại hội nghị triển khai chiến lược chiều 23.4, ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, cho rằng quan điểm nhất quán là phải có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, biến thành phong trào thi đua từ cơ sở với những tiêu chí rõ ràng.
Ông Hoan nhấn mạnh việc thực hiện xã hội hóa nguồn lực bao gồm cả nhân lực, vật lực thu hút ý thức tự nguyện tham gia của người dân và cộng đồng để xây dựng một ngành lâm nghiệp có trách nhiệm chứ không phải chỉ theo đuổi mục đích về kinh tế, mà cân bằng, hài hoà giữa kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.