Kịch tính màn giải cứu tàu hàng từ tay cướp biển Somalia

Khánh Như
Khánh Như
17/03/2024 10:31 GMT+7

Cuộc giải cứu kịch tính diễn ra trong 40 tiếng đồng hồ, trong đó các lực lượng của Ấn Độ đã khống chế toàn bộ cướp biển và đảm bảo thủy thủ đoàn trên tàu hàng không bị thương.

AFP hôm nay 17.3 đưa tin Hải quân Ấn Độ đã bắt lại được tàu chở hàng MV Ruen từ tay cướp biển Somalia ngoài khơi bờ biển nước này.

Theo thông báo từ quân đội Ấn Độ hôm 16.3, các lực lượng đã thành công giải cứu thủy thủ đoàn sau 3 tháng cướp biển khống chế con tàu.

"Hải quân Ấn Độ ngăn cản kế hoạch cướp tàu của cướp biển Somalia trong khu vực bằng cách chặn MV Ruen", thông báo được đăng trên mạng xã hội X nêu rõ.

Phía Ấn Độ sau đó tiết lộ thêm rằng tàu chiến Kolkata của nước này đã có các đòn phối hợp thành công với trực thăng, tàu hải quân và nhiều máy bay. Kết quả là tất cả 35 tên cướp biển phải đầu hàng và đồng ý trả tự do cho 17 thành viên thủy thủ đoàn. Cuộc giải cứu diễn ra trong 40 giờ.

Kịch tính màn giải cứu tàu hàng từ tay cướp biển Somalia- Ảnh 1.

Tàu chở hàng MV Ruen

HẢI QUÂN ẤN ĐỘ

MV Ruen mang cờ Malta, đã bị cướp vào tháng 12.2023. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2017 một tàu chở hàng bị cướp biển Somalia kiểm soát hoàn toàn.

Không ai trong số thủy thủ đoàn được giải cứu bị thương. Công ty Navibulgar (Bulgaria), chủ sở hữu con tàu, ca ngợi việc giải cứu tàu MV Ruen là "một thành công lớn không chỉ đối với chúng tôi mà còn đối với toàn bộ cộng đồng hàng hải toàn cầu".

Bộ Ngoại giao Bulgaria cho biết họ đang nỗ lực đưa 7 công dân nước này có mặt trên con tàu MV Ruen về nước. 10 người còn lại gồm 9 công dân Myanmar và 1 người mang quốc tịch Angola.

Hoạt động cướp biển ngoài khơi bờ biển Somalia lên đến đỉnh điểm vào năm 2011. Khi đó, các tay súng tiến hành các cuộc tấn công cách bờ biển Somalia ở Ấn Độ Dương tới 3.655 km.

Mặc dù tình hình đã ổn định hơn trong những năm gần đây, giới phân tích cảnh báo nạn cướp biển Somalia không giống mối đe dọa như năm 2011.

Các vụ cướp biển gần đây đã làm tăng thêm mối lo ngại về an ninh hàng hải và vận chuyển, vào thời điểm các hành lang thương mại quan trọng trên biển Đỏ đang bị lực lượng Houthi ở Yemen nhắm mục tiêu.

Kể từ sau hàng loạt cuộc tấn công của Houthi, nhiều tàu chở hàng đã giảm tốc độ để chờ chỉ thị có nên tiếp tục tới biển Đỏ hay không.

Cũng trong ngày 17.3, quân đội Mỹ tuyên bố đã phá hủy một máy bay không người lái do lực lượng Houthi ở Yemen phóng ra hôm 16.3, trong khi một chiếc khác lao xuống biển Đỏ, Reuters đưa tin.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), không có báo cáo về thiệt hại hoặc thương tích từ các tàu trong khu vực lân cận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.