Kịch bản sắp tới cho chiến sự Ukraine

Bảo Vinh
Bảo Vinh
16/06/2022 06:32 GMT+7

Cuộc chiến tại Ukraine được cho là đang trong giai đoạn then chốt và các bên đang đứng trước những quyết định có thể định đoạt cục diện.

Đến nay, lực lượng Nga đang kiểm soát phần lớn TP.Severodonetsk thuộc tỉnh Luhansk ở miền đông Ukraine. Chiếm được Severodonetsk và thành phố “song sinh” Lysychansk sẽ giúp Nga kiểm soát toàn bộ Luhansk và đẩy thêm về phía Sloviansk và Kramatorsk thuộc tỉnh Donetsk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua (15.6) tuyên bố việc bảo vệ Donbass, gồm Luhansk và Donetsk, là nhiệm vụ sống còn vì kết quả tại đây là điều quyết định ai sẽ chiếm ưu thế trong những tuần tới

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự ngày 112: Mỹ tiếp tục khẳng định giúp Ukraine làm suy yếu Nga

Ba kịch bản tiềm tàng

Cũng vào hôm qua, CNN dẫn lời một quan chức cấp cao của NATO đánh giá đã gần đến lúc có thể tuyên bố bên nào thành công trong cuộc chiến. Hiện tại, các quan chức phương Tây được cho là đang quan sát kỹ 3 kịch bản tiềm tàng có thể xảy ra. Thứ nhất, Nga có thể tiếp tục lấn dần tại 2 tỉnh ở vùng Donbass. Thứ hai, hai bên có thể rơi vào thế cầm chân nhau và cuộc chiến sẽ kéo dài nhiều tháng, thậm chí vài năm. Việc này sẽ dẫn đến thương vong to lớn cho cả hai và gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu.

Xe tăng của Ukraine tại Donetsk ngày 14.6

Reuters

Kịch bản thứ ba là Nga có thể hạ bớt mục tiêu để tuyên bố chiến thắng và tìm cách kết thúc chiến sự. Tuy nhiên, các quan chức cho rằng khả năng này khó có thể xảy ra. Giới chức Mỹ lo ngại rằng nếu Nga củng cố lợi thế tại miền đông, họ có thể dùng đó làm bàn đạp để tiến thêm vào lãnh thổ Ukraine.

“Tôi chắc rằng nếu Ukraine không đủ mạnh, họ (người Nga) sẽ tiến xa hơn. Chúng ta đã cho họ thấy sức mạnh của mình. Và điều quan trọng là các đối tác phương Tây cũng chứng minh sức mạnh đó cùng chúng ta”, Tổng thống Zelensky nói với hàm ý kêu gọi phương Tây gửi vũ khí đến nhanh hơn.

Tính toán của các bên

Theo các quan chức Mỹ và phương Tây, không có dấu hiệu nào cho thấy những quyết tâm của giới lãnh đạo Điện Kremlin về một cuộc chiến tốn kém đã bị suy giảm. “Về những mục tiêu chiến lược của Tổng thống Nga Vladimir Putin đối với Ukraine, tôi không thấy chúng có dấu hiệu thay đổi. Ông Putin vẫn tin rằng sau cùng, ông ấy sẽ thành công và kiểm soát về thực tế hoặc đạt được một hình thức kiểm soát chính trị đối với phần lớn hoặc lý tưởng là toàn bộ Ukraine”, quan chức NATO nhận định.

Chiến sự Ukraine ám ảnh triển lãm vũ khí lục quân lớn nhất thế giới

Trong khi Nga vẫn tỏ ra cương quyết, người ta ngày càng nhận thấy sự lung lay từ phía phương Tây. Chiến sự càng kéo dài, cái giá đối với phương Tây càng gia tăng. Chính phủ một số nước được cho là đang lo ngại việc viện trợ vũ khí cho Ukraine làm suy giảm kho vũ khí để bảo vệ an ninh của chính họ. Hơn nữa, chiến sự còn khiến cho giá năng lượng tăng cao và lạm phát leo thang, tác động đến người dân nhiều nước tại Mỹ và châu Âu.

Gần đây, các quan chức Ukraine liên tục than phiền việc vũ khí phương Tây được rót đến một cách nhỏ giọt và lo ngại đối tác sẽ mềm yếu vào thời khắc then chốt. AP dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar ngày 14.6 nói rằng nước này mới chỉ nhận được khoảng 10% số vũ khí đã đề nghị phương Tây cung cấp.

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm qua khẳng định các thành viên của liên minh sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí hạng nặng và tầm xa cho Ukraine, theo Reuters. Ông Stoltenberg dự đoán gói viện trợ mới sẽ được thống nhất tại Hội nghị thượng đỉnh NATO vào cuối tháng 6. Trong chuyến thăm Romania và Moldova ngày 14 - 15.6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẽ làm mọi thứ để giúp đỡ Ukraine và ngăn chặn lực lượng quân sự Nga nhưng thừa nhận đến một lúc nào đó, Kyiv sẽ phải đàm phán với Moscow.

Thế giới sẽ không bớt "ngọt ngào" nếu thiếu khí đốt

Phương Tây giúp Ukraine xuất khẩu lương thực

Với việc các bến cảng ở biển Đen của Ukraine bị tê liệt, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua cho biết đang làm việc với các đối tác châu Âu để giúp Ukraine xuất kho 20 triệu tấn ngũ cốc, góp phần giảm giá lương thực trên thế giới. Do Ukraine và các nước láng giềng sử dụng khổ đường sắt khác nhau, nên ngũ cốc sẽ được chuyển đến các kho chứa tạm sắp được xây ở biên giới, chờ được chở đi bằng tàu lửa và sau đó là bằng tàu thủy từ các cảng ở châu Âu. Mặt khác, Bộ Nông nghiệp Ukraine ngày 15.6 ước tính khoảng 2,4 triệu ha vụ mùa đông có giá trị 1,43 tỉ USD sẽ không được thu hoạch do chiến sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.