Kiatisak ôm đàn hát rất mượt nhạc Mỹ Tâm để xua tan nỗi buồn Covid-19

13/04/2020 07:41 GMT+7

Trong thời gian tự cách ly ở nhà, cựu danh thủ Thái Lan Kiatisak đã hứng chí ôm đàn hát ca khúc 'Hát với dòng sông' do Mỹ Tâm trình bày rất thành công.

Trong thời gian khoác áo HAGL từ năm 2002 đến 2006, Kiatisak đã rất yêu thích nhạc Mỹ Tâm vì thế anh đã tập nhiều "bài tủ" của nữ ca sĩ này để đàn hát mỗi lúc rảnh rỗi. Với Kiatisak, tập hát những bài hát bằng tiếng Việt cũng là một cách để học tiếng Việt và nhờ đó anh có thể nói tiếng Việt khá sành sỏi.

Kiatisak trổ tài hát tiếng Việt

Cách đây 3 năm, gặp lại Kiatisak lúc anh dẫn dắt tuyển Thái Lan, chàng Sắc (tên thân mật của Kiatisak) của phố núi ngày nào nói rằng, anh đã quên tiếng Việt rất nhiều do lâu quá ít gặp người nói tiếng Việt.
Dù vậy, thật bất ngờ khi Sắc vẫn nhớ những bài hát mà anh từng tập ở phố núi ngày nào. Trong đợt tự cách ly ở nhà, Kiatisak đã ôm đàn và hát ca khúc “Hát với dòng sông”- nhạc và lời: Quốc An - Nguyễn Nhất Huy,
rất mượt để đăng lên trang cá nhân như một cách thư giãn và giao lưu với người hâm mộ Việt Nam.
Ngay khi clip bài hát được anh đăng lên, đã có nhiều fan Việt Nam vào bình luận với những lời khen “Sắc vẫn hát tiếng Việt rất hay và chuẩn”.
Kiatisak rất có duyên với bóng đá Việt Nam

AFP

Là tượng đài bóng đá Thái Lan, Kiatisak được bầu Đức mời sang Việt Nam khoác áo HAGL năm 2002. Thời điểm đó, phi vụ bầu Đức mời Kiatisak đã gây chấn động bóng đá Việt Nam, bởi không ai nghĩ bầu Đức lại mời được Kiatisak.
Cũng chính nhờ Kiatisak mà cái tên HAGL nổi như cồn trong làng bóng Việt. Khoác áo HAGL, Kiatisak góp phần giúp HAGL thành CLB lớn của Việt Nam khi vừa thăng hạng V-League đã vô địch ngay mùa giải 2003 và tiếp tục bảo vệ thành công chức vô địch năm 2004.
Năm 2006, Kiatisak vừa là cầu thủ vừa dẫn dắt HAGL, nhưng năm đó HAGL chỉ xếp hạng 4. Năm 2010, bầu Đức lại mời Kiatisak về nắm HAGL nhưng một lần nữa Kiatisak không thành công khi HAGL về hạng 7.
Trong sự nghiệp HLV của mình, Kiatisak từng đưa U.23 Thái Lan đoạt HCV SEA Game năm 2013.
Sau khi chia tay đội tuyển Thái năm 2017, cựu cầu thủ tên tuổi này có dẫn dắt CLB Cảng Thái Lan nhưng chỉ trong thời gian ngắn.
Hiện Kiatisak quản lý quỹ Zico do anh thành lập. Tổ chức này chuyên tổ chức các giải bóng đá trẻ để tìm kiếm tài năng cho bóng đá Thái Lan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.