Kiatisak kéo gần khoảng cách thầy trò tại HAGL

Quốc Việt
Quốc Việt
20/12/2020 07:20 GMT+7

18 giờ 35 ngày 18.12, chuyến bay CX 799 từ Hồng Kông đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Trên chuyến bay này có tên của cựu danh thủ Kiatisak. Đồng hành cùng ông còn có chuyên gia thể lực Bundit, người đã gắn bó lâu năm với Kiatisak khi còn nắm quyền ở tuyển Thái Lan.

Kiatisak và đồng nghiệp ngay lập tức được đưa đi cách ly tập trung tại một khách sạn ở TP.HCM trong 14 ngày.
HLV Kiatisak sẽ chính thức ra mắt bầu Đức ngày 1.1.2021. Ông sẽ xuống Bình Dương theo dõi HAGL đá giải giao hữu tập huấn Thiên Long Cup với CLB Nam Định, Khánh Hòa, Than Quảng Ninh, SHB Đà Nẵng và chủ nhà Bình Dương từ 28.12.2020 - 5.1.2021. Cho đến lúc này, HAGL vẫn chưa công bố danh tính một tân binh ngoại nào, nhưng họ tỏ ra khá tự tin sẽ có “bom tấn” phút cuối. Hiện đội bóng phố núi vẫn tập kín trong đại bản doanh Hàm Rồng với toàn bộ giáo án được đích thân Kiatisak soạn ra sau khi tham khảo phản hồi từ các trợ lý.

Kiatisuk và Lee Nguyễn đã xảy ra mâu thuẫn thế nào trong quá khứ?

Có một câu chuyện được người trong cuộc kể lại, khi thực hiện cầu truyền hình nói chuyện trực tuyến với bầu Đức và đội bóng, HLV Kiatisak lịch sự nói tiếng Anh đã bị bầu Đức ngắt ngang: “Nói tiếng Việt đi Zico (biệt danh của Kiatisak khi còn chơi bóng - PV)”. Thế là Zico nhẹ nhàng trao đổi với các cầu thủ và lãnh đạo CLB bằng tiếng Việt rất chuẩn, như thể anh chưa từng xa Việt Nam ngày nào. Điều này lập tức kéo gần khoảng cách thầy trò, giúp các cầu thủ tìm thấy cảm giác thoải mái, gần gũi. Qua từng buổi nói chuyện, triết lý bóng đá của Kiatisak dần được truyền tải và thấm sâu vào từng học trò.
Một thành viên CLB HAGL chia sẻ: “Kiatisak nói chuyện với đội bóng rất nhẹ nhàng, bình thản ngay cả khi ông yêu cầu đội bóng chuẩn bị tâm lý đá những vòng đầu V-League 2021 với chỉ 1 - 2 cầu thủ ngoại. Thông điệp của Kiatisak rất rõ ràng: Đội bóng là tập thể 11 người trên sân, trong cabin kỹ thuật và cả trên khán đài. Một đội bóng như HAGL không thể phải sống dựa vào 1 - 2 cá nhân nào cả. HAGL sở hữu rất nhiều cầu thủ giỏi. Chỉ cần họ tự tin vào năng lực bản thân, siết chặt tinh thần trách nhiệm và thổi lên ngọn lửa khát khao chiến thắng thì HAGL sẽ có lực bộc phát rất lớn”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.