Kiatisak đã rời Hàm Rồng, tân HLV Vũ Tiến Thành khởi đầu ‘triều đại’ mới cùng HAGL

12/01/2024 01:08 GMT+7

HLV Vũ Tiến Thành đã chính thức có buổi tập đầu tiên cùng CLB HAGL. Ông còn kiêm cả chức Giám đốc Học viện HAGL.

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 11.1, CLB LPBank HAGL cũng đã tổ chức một buổi họp nhanh với sự có mặt của tất cả thành viên trong đội để đưa ra thông báo chính thức cho các cầu thủ về việc HLV Kiatisak sẽ thôi dẫn dắt đội bóng.

Chiều 11.1, tại Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng, HAGL đã tập buổi đầu tiên dưới sự huấn luyện của tân HLV trưởng Vũ Tiến Thành. 

Kiatisak đã rời Hàm Rồng, tân HLV Vũ Tiến Thành khởi đầu ‘triều đại’ mới cùng HAGL- Ảnh 1.

HLV Vũ Tiến Thành (đội mũ hàng đứng) cùng HAGL ở buổi tập chiều 11.1 tại Hàm Rồng

HAGL

Trả lời phỏng vấn trên Người lao động, ông Vũ Tiến Thành cho biết: "Tôi quý mến bầu Đức, một con người làm bóng đá có tâm, và không từ bỏ bóng đá dù Tập đoàn HAGL có gặp khó khăn tài chính ra sao. Học viện bóng đá HAGL được xây dựng từ năm 2007, nơi đây đã có những đóng góp không ít tài năng cho bóng đá Việt Nam. Đội bóng thì được cả nước yêu mến, thậm chí có thời gian đội thi đấu ở đâu là nơi đó cháy vé. 

Cầu thủ thì được đào tạo song song chuyên môn bóng đá và phải tốt nghiệp đại học cũng như được học tiếng Anh, đồng thời học viện đề cao việc ứng xử văn hóa của cầu thủ từ trong đến ngoài sân cỏ. Cái chất của bầu Đức ra sao, có lẽ người hâm mộ bóng đá cũng như trong giới kinh doanh đều biết rõ và mỗi người có cảm nhận riêng, nhưng cho đến nay, chúng ta thấy rằng, bầu Đức là người có uy tín nên khi khó khăn là có người giúp.

Vì sao CLB Công an Hà Nội chọn HLV Kiatisuk chứ không phải ông Polking?

Tôi tự tin khẳng định HAGL không thể rớt hạng dù hiện nay đang xếp cuối bảng. Khó khăn là vậy, nhưng đường còn dài, còn đến 18/26 trận gồm 5 trận lượt đi và 13 trận lượt về V-League 2023 - 2024". 

Còn người vừa ra đi, cựu HLV Kiatisak cũng gửi gắm tình cảm cho đội bóng cũ: "Thật khó khăn khi tôi phải nói lời chia tay với CLB HAGL, bởi vì tôi yêu đội bóng này vô cùng và cũng có rất nhiều kỷ niệm với nơi đây, thật khó để đưa ra quyết định chia tay HAGL. Tuy nhiên, tôi cũng muốn có thêm những thử thách cho bản thân và đội Công an Hà Nội là đội bóng mà tôi lựa chọn.

Tôi hy vọng các cầu thủ vẫn sẽ tiếp tục thi đấu tốt khi một HLV khác lên thay thế tôi để giúp đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Dù không còn gắn bó với đội nhưng tôi vẫn luôn hỗ trợ đội bóng nhưng mà bằng trái tim, vì HAGL là một phần quan trọng trong sự nghiệp của tôi".



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.