Khương Ngọc kể tai nạn trường quay, bị ngựa hất tung lên không trung

10/11/2022 12:15 GMT+7

Khương Ngọc trải lòng về vai diễn làm nên tên tuổi trong tập 33 Khoảnh khắc rực rỡ. Nam diễn viên cũng tiết lộ vụ tai nạn 'khiếp vía' khi đóng cảnh cưỡi ngựa.

Khương Ngọc kể kỷ niệm ‘nhớ đời’ khi đóng Thiên mệnh anh hùng

Chụp màn hình

Quen mặt với khán giả qua những vai diễn hài hước, hoạt náo nhưng ít ai biết rằng ngoài đời Khương Ngọc hoàn toàn khác biệt. Nam diễn viên tâm sự rằng anh dường như “lột xác” kể từ lúc theo đuổi nghệ thuật.

Chia sẻ với Nguyên Khang, sao phim Chị Mười Ba nói: “Trước đó, tôi là người không nói không rằng, đặt đâu ngồi đó. Hồi đó, tôi không thần tượng ai hết cũng không nghĩ mình sẽ trở thành diễn viên. Đến một ngày đẹp trời, tôi tự dưng thành diễn viên”.

Khương Ngọc bày tỏ biết ơn khi được đạo diễn Võ Tấn Bình chọn đóng phim Hoa dã quỳ

Chụp màn hình

Cột mốc đánh dấu giai đoạn hoàng kim trong sự nghiệp của Khương Ngọc là khi anh tham gia Hoa dã quỳ. Chia sẻ về cơ duyên đến với tác phẩm này, anh hài hước nói mình may mắn khi “lọt mắt xanh” đạo diễn Võ Tấn Bình. “Anh đạo diễn chọn tôi ngay lập tức khi casting. Dù nhà sản xuất có đề nghị chọn người khác nhưng anh ấy vẫn nhất quyết chọn tôi”, anh kể.

Từ lĩnh vực phim truyền hình, Khương Ngọc tiếp tục lấn sân sang điện ảnh. Một trong những vai diễn đặc sắc của anh là Trần tướng quân trong Thiên mệnh anh hùng. Đặc biệt, tạo hình của nhân vật này để lại ấn tượng khó quên trong lòng khán giả.

Khương Ngọc kể: “Lúc đi đóng phim, trời nóng quá nên tôi quyết định cắt tóc ngắn. Thế là cả đoàn phim “dậy sóng” vì nhân vật cần để tóc dài theo kiểu “ma giáo”, tóc xanh tóc đỏ. Vậy là tôi đề nghị với Victor Vũ để mình cạo trọc đầu. Sau đó, ê-kíp thấy thú vị và “khuyến mãi” cho nhân vật bị “chột mắt” và vài vết sẹo”.

Tạo hình ghê rợn của Khương Ngọc trong Thiên mệnh anh hùng

Chụp màn hình

Đáng chú ý, Khương Ngọc cũng tiết lộ kỷ niệm “dở khóc dở cười” trong giai đoạn thủ vai Trần tướng quân. Trong phân cảnh cưỡi ngựa, nam diễn viên một phen "khiếp vía" vì bị ngựa hất tung lên không trung.

Anh chia sẻ: “Khi đó, tôi đóng cảnh cưỡi ngựa chạy hết tốc lực từ xa trên một con đường được tráng xi măng. Vì vào vai nhân vật bị “chột mắt” nên tôi chỉ nhìn thấy một bên. Mỗi khi thắng lại thì con ngựa sẽ bị trượt trên đường vì chân nó không bám được. Tôi cũng hơi sợ rồi. Khi ngựa chạy gần đến máy quay thì tôi nắm dây cương thắng ngựa lại. Con ngựa chổng người, hất tôi văng xuống đồng ruộng. Cũng may tôi không bị gì”.

Trong suốt thời gian theo đuổi nghệ thuật, Khương Ngọc tiết lộ anh có rất nhiều người hỗ trợ. Trong đó có hai nhân vật vô cùng đặc biệt. Đầu tiên là một người anh thân thiết của nam diễn viên, khuyên anh “bứt phá” với hướng đi mới thay vì chọn con đường học thuật như bao người. Thứ hai là đạo diễn Võ Tấn Bình, người đã giúp sao phim Bò cạp tím tỏa sáng trong nghề.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.