'Khủng hoảng thừa' ở hàng công tuyển Việt Nam

25/09/2022 08:52 GMT+7

Có thể tạm coi đội tuyển Việt Nam đang lâm vào tình trạng “khủng hoảng thừa” ở hàng công khi có tới 7 tiền đạo được triệu tập cho giải giao hữu tam hùng, nhiều nhất từ trước tới nay. Mục đích của HLV Park Hang-seo là gì?

Dễ chịu hơn “khủng hoảng thiếu”

Các tiền đạo của tuyển Việt Nam trong đợt tập trung lần này gồm Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Tiến Linh, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Nhâm Mạnh Dũng, Phạm Đình Duy. Nghĩa là hội tụ đủ cả nhân tố giàu kinh nghiệm và nhân tố từ trẻ đến rất trẻ. Hàng công với cá tính đa dạng nên để đảm bảo được tính ổn định và phát huy tối đa sở trường của mỗi người là bài toán khó mà ông Park chủ động đặt ra cho mình.

Bình luận viên Ngô Quang Tùng nhận định: “Là người có tính kế hoạch rất cao, việc ông Park gọi số lượng đông tiền đạo không chỉ nhằm phục vụ hai trận đấu gặp đội Singapore và Ấn Độ mà còn là cho chặng đường vào cuối năm, khi đội tuyển được giao nhiệm vụ phải cố gắng giành chức vô địch AFF Cup. Sự thử nghiệm tại giải tam hùng cũng là một cách để sau này tùy vào từng đối thủ ở AFF Cup mà ông Park lựa chọn giải pháp phù hợp để giải mã đối thủ. Tôi lấy ví dụ, nếu gặp đối tượng mạnh về chống bóng bổng, chúng ta có thể chỉ sử dụng 1 tiền đạo cắm là Tiến Linh. Nhưng nếu vấp phải đối thủ vừa chơi bóng bổng hay, vừa phòng ngự có chiều sâu thì đội tuyển phải có nhiều phương án chống đỡ.

Tiến Linh nhiều khả năng sẽ đá chính trong trận gặp Ấn Độ

Minh Tú

Chúng ta đang vận hành tương đối tốt các miếng đánh từ biên, nhưng như thế là chưa đủ vì rất dễ bị bắt bài, nên cần phải rèn giũa thêm những miếng đánh sắc sảo từ trung lộ hoặc từ nách trung lộ. Các tiền đạo chúng ta đang sở hữu đều có thể vận hành được phương án tấn công đỉnh cao này. Nhưng tùy vào tính chất của từng trận đấu mà ông Park sẽ đưa ra những lời giải khác nhau để đi đến một điểm chung là chiến thắng. “Khủng hoảng thừa” tiền đạo, theo tôi còn đem lại lợi ích bởi tạo ra tính cạnh tranh khốc liệt. Chúng ta phải có được những mũi nhọn nhanh, khỏe, chính xác, giàu tốc độ, áp đặt được sức ép lên đối thủ và tạo ra được những tình huống mang tính “sát thương” cao.

Mới đây, sau trận thắng Singapore, ông Park đã tuyên bố tuyển Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới, giải đấu mới, thì không ai có thể chắc chắn là cầu thủ chủ chốt. Khi đã bước vào giai đoạn mới thì phải có sự cạnh tranh, chưa ai có thể chắc chắn có mặt trong danh sách chuẩn bị AFF Cup. Những ai chưa được đá ở trận gặp Singapore có thể được trao cơ hội trong trận gặp đội Ấn Độ. Như vậy có thể hiểu vào ít ngày tới chúng ta sẽ được chiêm nghiệm sự thay đổi trên hàng công của tuyển Việt Nam”.

Cựu tiền đạo Việt Thắng chia sẻ: “Rõ ràng giải giao hữu tam hùng là cơ hội quý giá để ông Park thử nghiệm các nhân tố từ người quen như Tiến Linh, Tuấn Hải, Công Phượng, Văn Toàn đến người mới trở lại như Văn Quyết hay những gương mặt trẻ như Đình Duy, Mạnh Dũng. Từ những thử nghiệm này, HLV Park Hang-seo sẽ thẩm định được chuẩn xác nhân tố nào phù hợp với cách vận hành của tuyển Việt Nam. Dù sao đi nữa, có nguồn cầu thủ dồi dào, hội tụ đủ từ kinh nghiệm đến sức trẻ, sẽ vẫn dễ dàng và nếu ông Park có "đau đầu" thì cũng sẽ dễ chịu hơn nhiều so với việc đội tuyển bị rơi vào tình trạng “khủng hoảng thiếu”.

Tiền đạo nào cho trận tiếp Ấn Độ?

Nếu Tiến Linh đạt thể trạng tốt nhất thì khả năng anh sẽ được đá chính ngay từ đầu trận gặp đội Ấn Độ. Vấn đề còn lại là ông Park sẽ phải tìm người đá cặp từ các ứng viên Tuấn Hải, Công Phượng, Văn Toàn, Mạnh Dũng, Đình Duy, thậm chí cả Văn Quyết.

Văn Quyết đã chơi 62 phút khá ấn tượng trước Singapore trong vai trò thay thế Quang Hải. Nhâm Mạnh Dũng chơi ổn trong lần đầu khoác áo tuyển Việt Nam và anh cũng từng đá cặp rất ăn ý với đàn anh Tiến Linh tại SEA Games 31 vừa qua. Phạm Tuấn Hải vẫn đang là đối tác số 1 của Tiến Linh. Cường độ vận động mạnh mẽ như vô tận của anh là tiền đề để Tiến Linh làm tốt nhất sở trường của mình là "đánh cắp không gian" và kết liễu đối thủ. Đó là đáp án HLV Park Hang-seo đúc rút ra từ những phép thử rất cao và khắc nghiệt tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Cũng không thể không nhắc đến Phạm Đình Duy, chàng trai 19 tuổi đang bùng nổ với 4 bàn thắng cho đội Đà Nẵng tại V-League 2022. Nhưng có lẽ anh sẽ là hạt mầm cho tương lai, với cái đích hợp lý ở giải U.20 châu Á, SEA Games 32 trong năm 2023 hơn là cạnh tranh một suất dự AFF Cup 2022.

Công Phượng và Văn Toàn đều từng được trao cơ hội suốt từ vòng loại thứ 2 tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Phẩm chất kỹ thuật và tài năng của họ là không cần bàn cãi, như cách Công Phượng kết hợp với Tiến Linh khi tuyển Việt Nam tiếp Ả Rập Xê Út và Nhật Bản hồi tháng 11.2021. Nhưng Tuấn Hải nổi lên nhờ sự phù hợp cao với tính toán xây dựng lối chơi theo sơ đồ 3-5-2 của ông Park. Nếu tiếp tục thể hiện khả năng tận dụng cơ hội tốt như trước Afghanistan, anh sẽ hợp cùng Tiến Linh thành khẩu súng 2 nòng có khả năng bổ sung rất tốt cho nhau. Nhưng biết đâu, ông Park sẽ chọn Công Phượng làm đối tác của Tiến Linh vào ngày 27.9 gặp Ấn Độ, còn Văn Toàn sẽ được ra sân ở hiệp 2?

Tuyển Ấn Độ gây thất vọng khi hòa Singapore 1-1

Tuyển Ấn Độ đã hòa Singapore với tỷ số 1-1 trong trận đấu đội bóng Nam Á đã chơi vượt trội, nhưng vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của đại diện Đông Nam Á. Tuyển Ấn Độ cầm bóng nhiều, có nhiều pha tấn công nhưng không thể ghi nhiều hơn 1 bàn thắng do công Ashique Kuruniyan ở phút 43. Trước đó, Ikhsan Fandi mở tỷ số cho Singapore từ quả đá phạt. Trận hòa 1-1 đem lại niềm vui cho tuyển Singapore, trong khi tuyển Ấn Độ thì chưa gây được ấn tượng. Mặc dù vậy, ở trận cuối với tuyển Việt Nam vào 19 giờ ngày 27.9, thầy trò HLV Igor Stimac hứa hẹn sẽ có màn trình diễn tốt hơn khi quen với điều kiện khí hậu và sân bãi ở TP.HCM.

T.B

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.