Khủng hoảng bao trùm Sri Lanka

18/05/2022 07:17 GMT+7

Trong bài phát biểu trước toàn dân lần đầu tiên sau khi nhậm chức, tân Thủ tướng Ranil Wickremesinghe của Sri Lanka hôm qua (giờ VN) cho biết cuộc khủng hoảng tài chính tại nước này sắp tới sẽ còn tồi tệ hơn.

“Vài tháng tới đây, chúng ta sẽ bước vào một trong những giai đoạn khó khăn nhất của người dân Sri Lanka”, Reuters dẫn lời nhà lãnh đạo. Vào thời điểm ông Wickremesinghe phát biểu, Sri Lanka chỉ còn đủ xăng cho một ngày.

Người dân xếp hàng dài chờ đổ xăng ở thủ đô Colombo hôm 16.5

reuters

Dự trữ ngoại hối từ 7,5 tỉ USD vào tháng 11.2019 hiện xuống gần mức 0. Trong vài ngày tới, chính phủ cần 75 triệu USD để duy trì vận hành của nền kinh tế. Thuốc men thiết yếu đang cạn kiệt. Chính phủ buộc phải cắt điện đến 15 giờ/ngày vì thiếu nhiên liệu.

Thuốc men thiếu hụt ở Sri Lanka là “bản án tử”

Ông Wickremesinghe cho hay đang đề nghị nước ngoài viện trợ, tiến hành tư nhân hóa Hãng hàng không quốc gia SriLankan Airlines và tìm cách phát hành thêm trái phiếu. “Những ngày sắp tới sẽ còn khó khăn hơn so với những gì chúng ta đã trải qua”, ông kết luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.