Khủng bố xả súng sát hại 19 hành khách trên xe buýt tại Pakistan

30/05/2015 11:02 GMT+7

(TNO) Một số tay súng tại Pakistan đã giết hại ít nhất 19 người trên hai chiếc xe buýt bị chúng khống chế, đi từ thành phố Quetta đến Karachi ngày 29.5.

(TNO) Một số tay súng tại Pakistan đã giết hại ít nhất 19 người trên hai chiếc xe buýt mà chúng khống chế, đi từ thành phố Quetta đến Karachi ngày 29.5.

Xe cứu thương và người dân tập trung bên ngoài bệnh viện sau vụ tấn công xe buýt hồi đầu tháng 5 tại Karachi - Ảnh: ReutersXe cứu thương và người dân tập trung bên ngoài bệnh viện sau vụ tấn công xe buýt hồi đầu tháng 5 tại Karachi - Ảnh: Reuters

Vụ tấn công xảy ra vào cuối ngày 29.5 (giờ địa phương) tại thị trấn Mastung. Các tay súng không rõ thuộc lực lượng nào đã giết hại 19 người trên hai chiếc xe buýt đang trên đường từ thành phố Quetta, miền tây Pakistan đến thành phố Karachi ở miền nam, theo ông Sarfaraz Bugti, lãnh đạo sở Nội vụ tỉnh Baluchistan, nơi vụ tấn công xảy ra.
Các tay súng mặc đồng phục của lực lượng an ninh. Thi thể của 19 nạn nhân đã được tìm thấy, ông Bugti cho biết. Ngoài ra, còn có một người bị thương và 5 người khác được giải thoát.
Các quan chức an ninh cho biết, có 25 hành khách trên 2 chiếc xe buýt. Một chiến dịch tìm kiếm đã được tiến hành và thi thể của các nạn nhân được phát hiện gần một ngọn đồi.
Hiện chưa xác định được động cơ tấn công của nhóm tấn công. Hồi đầu tháng 5, một nhóm người tuyên bố trung thành với tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) cũng đã tấn công một chiếc xe buýt tại thành phố Karachi khiến ít nhất 43 người thiệt mạng.
Tất cả nạn nhân đều là người Ismaili thuộc cộng đồng Hồi giáo Shiite thiểu số tại Pakistan. Tuy nhiên, một quan chức an ninh nói rằng vụ tấn công tại Mastung lần này không giống với các cuộc tấn công có tính bè phái trước đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.