Khu trường học ở Mỹ mua 10 khẩu súng trường để bảo vệ học sinh

27/04/2016 20:00 GMT+7

Các nhà chức trách tại khu trường học quận Douglas, bang Colorado (Mỹ) đã quyết định mua 10 khẩu súng trường bán tự động để trang bị cho lực lượng tuần tra an ninh.

Vũ khí được tiết lộ là 10 khẩu súng trường bán tự động Bushmaster, tổng trị giá là 12.300 USD. Lực lượng an ninh hiện đã có súng ngắn. Họ sẽ được cảnh sát địa phương huấn luyện để dùng súng trường, ABC News dẫn lời đại diện khu trường học cô Paula Hans.
“Quyết định mua những khẩu súng là một phần của cách tiếp cận chủ động nhằm tìm ra phương thức bảo vệ tốt nhất cho học sinh và nhân viên trong khu trường học”, cô Hans nói thêm.
Các khẩu súng những lúc không cần đến sẽ được cất giữ an toàn trong kho. Tuy nhiên, kho này sẽ không được nằm bên trong khuôn viên khu trường học.

ĐH Texas cho phép sinh viên mang súng vào lớp học

Đại học Texas tại thành phố Austin (Mỹ) ngày 17.2 buộc phải cho phép sinh viên mang súng vào trong lớp học, sau nhiều tháng chính quyền bang Texas hủy bỏ lệnh cấm súng tại các đại học công lập.
Ngoài ra, khi lực lượng an ninh đi tuần tra, các khẩu súng sẽ được cất kỹ bên trong xe tuần tra. Súng chỉ được dùng trong tình huống cần thiết.
Một thành viên trong hội đồng quản trị khu trường học cho biết cuộc thảo luận mua súng đã bắt đầu từ tháng 7.2015. Đây được xem là biện pháp nhằm khống chế các vụ xả súng và bạo lực khác.
Khu trường học quận Douglas có rất nhiều trường từ tiểu học đến trung học với khoảng 67.000 học sinh, theo Russia Today.

Hiện tại, lực lượng an ninh tại các khu trường học khác ở các quận lân cận như Aurora, Denver và Jefferson của bang Colorado vẫn chỉ dùng súng ngắn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.