Khu trục hạm Nhật Bản đến Trung Đông

03/02/2020 06:30 GMT+7

Nhật Bản hôm qua 2.2 điều khu trục hạm Takanami đến Vịnh Oman nhằm bảo vệ các tàu chở dầu của nước này trong bối cảnh căng thẳng kéo dài giữa Iran và Mỹ , theo AFP.

“Đảm bảo an toàn cho tàu thương mại là nghĩa vụ quan trọng của chính phủ”, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu trước thủy thủ đoàn của khu trục hạm Takanami trước khi tàu rời khỏi căn cứ Yokosuka, phía nam thủ đô Tokyo.
Khu trục hạm Takanami sẽ phối hợp với hai máy bay trinh sát Nhật Bản đang hoạt động trong khu vực.
Mỹ tiến hành chiến dịch nhằm bảo vệ tuyến đường biển ở Trung Đông sau khi cáo buộc Iran tấn công các tàu dầu. Tuy nhiên, Nhật Bản quyết định không tham gia chiến dịch này.
Nhật Bản thiếu nguồn tài nguyên thiên nhiên nên phụ thuộc vào các quốc gia giàu dầu mỏ ở Trung Đông, bao gồm cả Iran. Ông Abe thời gian qua đã gặp gỡ với nhiều lãnh đạo Trung Đông và nỗ lực xoa dịu căng thẳng Mỹ - Iran.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.