Khu trục hạm Mỹ thăm Trung Quốc lần đầu sau phán quyết Biển Đông

08/08/2016 17:42 GMT+7

Tàu khu trục tên lửa USS Benfold cập cảng Thanh Đảo ngày 8.8, đánh dấu lần đầu tiên chiến hạm Mỹ đến thăm Trung Quốc kể từ khi Tòa trọng tài ở Hà Lan ra phán quyết bác bỏ “đường lưỡi bò”.

Ngay khi cập cảng, tàu USS Benfold tham gia diễn tập với hải quân nước chủ nhà, theo AP. Phát biểu với báo chí, chỉ huy tàu Just L. Harts khẳng định chuyến thăm lần này nhằm “xây dựng quan hệ” với các đơn vị đồng cấp trong hải quân Trung Quốc, nhưng ông lại chuyển những câu hỏi của phóng viên về tình hình căng thẳng ở Biển Đông cho Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ trả lời.
Dự kiến vào ngày mai 9.8, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Scott Swift có cuộc họp báo tại Thanh Đảo.
Chuyến thăm nói trên diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc bác bỏ phán quyết của Tòa trọng tài ngày 12.7 qua, trong khi Mỹ kêu gọi nước này cùng Philippines tuân thủ phán quyết.
Hôm 17.7, tức 5 ngày sau khi Tòa trọng tài ra phán quyết về vụ kiện Biển Đông, Tham mưu trưởng hải quân Mỹ John Richardson đến Thanh Đảo và hội đàm với Tư lệnh hải quân nước chủ nhà Ngô Thắng Lợi.
Tại cuộc gặp, ông Ngô phát biểu rằng chuyến thăm của chỉ huy hải quân Mỹ vào lúc này cho thấy “hai bên quan ngại sâu sắc về an ninh biển”. Tuy nhiên, tư lệnh hải quân Trung Quốc ngang ngược tuyên bố Bắc Kinh sẽ không dừng các hoạt động xây dựng phi pháp tại các bãi đá mà nước này chiếm đóng ở quần đảo Trường Sa trên Biển Đông, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.