Khu trục hạm Mỹ đi qua eo biển Đài Loan

11/03/2021 16:46 GMT+7

Hải quân Mỹ ngày 11.3 cho biết khu trục hạm USS John Finn (DDG 113) của Mỹ đã băng qua eo biển Đài Loan ngày 10.3.

Hạm đội 7 của hải quân Mỹ cho hay khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke này đã thực hiện hành trình thường lệ qua eo biển Đài Loan, phù hợp với luật quốc tế.
Trong thông báo đăng trên trang web của mình, Hạm đội 7 nhấn mạnh việc khu trục hạm USS John Finn băng qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Hạm đội 7 khẳng định quân đội Mỹ sẽ tiếp tục điều máy bay, tàu hoạt động ở mọi nơi luật pháp quốc tế cho phép.
Tàu USS John Finn vốn thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang hoạt động ở Thái Bình Dương.

Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông được đưa ra trước Quốc hội Mỹ

Theo trang USNI News, tàu sân bay Theodore Roosevelt đã hoạt động ở Biển Celebes giữa Indonesia và Philippines, còn tàu John Finn tách nhóm, hướng về phía bắc và đi qua eo biển Đài Loan.
Các tàu chiến Mỹ gần đây nhiều lần qua eo biển Đài Loan, thường gây ra các phản ứng giận dữ từ Trung Quốc, vẫn luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ khổng thể tách rời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.