Khu tiên cảnh Vườn Thượng Uyển Bay

12/10/2022 11:02 GMT+7

Vườn Thượng Uyển Bay - điểm du lịch mới nằm trên cung đường đèo Mimosa, cửa ngõ vào phố núi Đà Lạt đang thu hút nhiều du khách đến tham quan, check-in.

Khu du lịch Vườn Thượng Uyển Bay

ảnh: Chính An

Với ước vọng và tâm nguyện làm du lịch canh nông, cách đây 4 năm, nữ doanh nhân Vũ Thị Ái dành hẳn một khu đất rộng gần 2 ha bên đèo Mimosa (P.10, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) để đầu tư khu du lịch canh nông Vườn Thượng Uyển Bay.

Bà Vũ Thị Ái tỉa hoa

Nằm ở địa thế lưng chừng núi, xung quanh là những rừng thông xanh bạt ngàn, khu du lịch Vườn Thượng Uyển Bay càng nổi bật với đủ loại sắc hoa muôn màu. Bà Vũ Thị Ái cho biết, đã trồng gần 100.000 gốc hoa giấy bảy màu các loại, trong đó có những giống hoa nhập ngoại; gần 30.000 gốc hoa hồng, 300 gốc anh đào Nhật Bản, hàng trăm cây mai anh đào Đà Lạt… đặc biệt là con đường hoa hồng dài hơn 100 m được thiết kế độc đáo và ấn tượng với những người yêu thích thiên nhiên.

Tiểu cảnh đẹp trong Vườn Thượng Uyển Bay

Đến Vườn Thượng Uyển Bay, du khách sẽ có cơ hội ngắm nhìn và trải nghiệm cảnh sắc 4 mùa xuân, hạ, thu, đông được tái hiện thông qua các cảnh vật, màu sắc phù hợp với mỗi mùa. Vườn Thượng Uyển Bay có gần 20 điểm, tiểu cảnh để du khách tham quan và check-in như: hồ cá tiên cảnh, trái tim cây đa tình yêu, cổng trời thế giới ảo, vầng trăng uyên ương, mắt thần huyền bí, hình tượng 2 con công được thiết kế bởi 5.000 chậu hoa các loại…; ngoài ra, còn có khu vui chơi miễn phí cho trẻ em, khu ẩm thực. Mùa hè 2022, lượng khách đến Vườn Thượng Uyển Bay tiếp tục tăng so với dịp Tết Nhâm Dần.

Khu Mê cung ảo ảnh trong Vườn Thượng Uyển Bay

Bà Vũ Thị Ái thổ lộ: “Tôi muốn xây dựng khu du lịch thành "khu vườn tiên cảnh", rực rỡ như vườn thượng uyển của vua chúa ngày xưa (vì trước đây vua Bảo Đại từng sống ở Đà Lạt) và trở thành điểm tham quan thu hút nhiều du khách khi đến với phố núi Đà Lạt”. Theo bà Ái, đối diện Vườn Thượng Uyển Bay có am thờ rất linh thiêng. Bà mong ước du khách đến Vườn Thượng Uyển Bay không chỉ để ngắm hoa, check-in mà còn đọng lại trong tâm hồn những cảm nghiệm sâu lắng về cuộc sống.

Con đường hoa hồng

Một góc không gian rực rỡ sắc hoa ở Vườn Thượng Uyển Bay

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng, việc Hợp tác xã du lịch canh nông Xuân Ái Hùng đầu tư và đưa điểm tham quan Vườn Thượng Uyển Bay vào hoạt động kinh doanh phục vụ khách, tạo thêm sản phẩm dịch vụ du lịch mới phục vụ nhu cầu tham quan đa dạng của du khách khi đến với TP.Đà Lạt.

Khu du lịch Vườn Thượng Uyển Bay được tỉnh Lâm Đồng cấp phép hoạt động, và chính thức mở cửa đón khách từ dịp Tết Nhâm Dần 2022. Khách vào tham quan Vườn Thượng Uyển Bay mua vé giá 100.000 đồng/người lớn và 50.000 đồng/trẻ em.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.