Khu lưu niệm nhà thơ Bích Khê được công nhận là di tích lịch sử

10/04/2022 07:30 GMT+7

Sáng 9.4, tại Khu lưu niệm nhà thơ Bích Khê ở Thu Xà thuộc xã Nghĩa Hòa, H.Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, ngành văn hóa thông tin - thể thao , chính quyền địa phương và gia đình nhà thơ Bích Khê đã tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh cho khu lưu niệm này.

Khu lưu niệm nhà thơ Bích Khê

TRẦN ĐĂNG

Bích Khê tên thật là Lê Quang Lương, sinh năm 1916 tại Quảng Ngãi, mất năm 1946 do bị bệnh lao phổi. Bích Khê là một trong những nhà thơ cách tân hàng đầu trong phong trào Thơ Mới (1930 - 1945). Dù chỉ để lại cho đời hai tập thơ mỏng manh là Tinh HoaTinh huyết, song ông luôn có chỗ đứng trang trọng trên thi đàn Việt Nam.

Khu lưu niệm nhà thơ Bích Khê ở làng Thu Xà - một phố cổ của người Minh Hương thế kỷ 17, được gia đình xây dựng gồm nhiều hạng mục, trong đó có một nhà trưng bày những trước tác của Bích Khê và những cuốn sách viết về ông. Bích Khê cũng được đặt tên cho một con đường từ thành phố Quảng Ngãi dẫn về quê ông ở Thu Xà.

Khu lưu niệm này sẽ là một địa chỉ văn hóa thu hút nhiều khách tham quan mỗi khi đến Quảng Ngãi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.