Lăng kính bạn đọc:

Khu du lịch hoạt động 'chui' 16 năm: Xử lý sao để dân còn niềm tin !

M.Giao
M.Giao
(tổng hợp)
04/04/2023 05:16 GMT+7

Nhiều bạn đọc ngỡ ngàng trước việc một khu du lịch sinh thái rộng hơn 42 ha đã hoạt động 16 năm nay nhưng không có... giấy phép, và đặt vấn đề: vậy chính quyền địa phương, cơ quan quản lý ở đâu?

Như Thanh Niên đã thông tin trong loạt bài Khu du lịch sinh thái hoạt động "chui" 16 năm (đăng trong các ngày 27 - 28 - 29.3), theo hồ sơ, Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài (viết tắt KDL Vườn Xoài) ở P.Phước Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai, được hình thành từ năm 2000, có quy mô khoảng 1,6 ha với mục tiêu làm cơ sở xay xát, chăn nuôi và trồng cây ăn trái.

Đến năm 2007, KDL Vườn Xoài đi vào hoạt động với nhiều công trình đồ sộ, du khách thoải mái tham quan sở thú, dã ngoại, giải trí, nghỉ dưỡng, ẩm thực và tổ chức sự kiện. Sau nhiều lần mua thêm đất của các hộ dân xung quanh, đến nay, diện tích của KDL Vườn Xoài đã tăng lên khoảng 42 ha. Tuy nhiên, dự án này cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án chưa hoàn tất các thủ tục đất đai, xây dựng, tài nguyên nước…

Khu du lịch hoạt động 'chui' 16 năm: Xử lý sao để dân còn niềm tin !  - Ảnh 1.

KDL Vườn Xoài thông báo đóng cửa vào ngày 29.3, sau loạt bài điều tra của Thanh Niên

DUY KHÁNH

Hiện UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở TN-MT làm trưởng đoàn kiểm tra liên ngành để làm rõ các hành vi vi phạm tại dự án của Công ty TNHH KDL Vườn Xoài. Theo đó, các đơn vị chức năng có nhiệm vụ rà soát hồ sơ, bổ sung làm rõ mức xử phạt, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm tại KDL này.

Qua loạt bài của Thanh Niên, người dân sinh sống quanh khu vực KDL Vườn Xoài rất ngạc nhiên, bất ngờ khi biết KDL này hoạt động "chui" 16 năm và tồn tại nhiều sai phạm.

Khu du lịch Vườn Xoài hoạt động chui 16 năm đã tạm ngừng đón khách

Trước đó, tại buổi làm việc với PV Thanh Niên ở trụ sở UBND P.Phước Tân, ông Vương Huy Đào, Bí thư Đảng ủy P.Phước Tân, TP.Biên Hòa, cho biết: "Tôi về đây từ năm 2015 mà KDL Vườn Xoài có từ hơn chục năm trước rồi nên tôi không nghĩ KDL Vườn Xoài không có giấy phép. Tất cả công trình trong đó xây dựng đồ sộ, xây từ lâu rồi nên mình không nghĩ là không có giấy tờ. Vừa rồi anh em đi họp mới biết KDL Vườn Xoài không có giấy tờ gì cả thì mới "té ngửa" chứ không biết gì hết".

Công trình "siêu to", nói không biết vi phạm thì ai tin ?!

Không chỉ một mình ông Đào "té ngửa", mà nhiều bạn đọc (BĐ) cũng muốn "té ngửa", như BĐ Trịnh Cường viết: "Không chỉ một mình bí thư phường mà rất nhiều người "té ngửa" theo, vì chuyện đã xảy ra một thời gian dài với nhiều vi phạm".

BĐ này kể thêm: "Mình có vài lần vào tham quan nơi đây, giá vé vào cổng, dịch vụ khác, đặc biệt là vào các dịp lễ tết (thu hút rất nhiều người) thật tình không phải là rẻ. Có lẽ do không xa lắm trung tâm TP.Biên Hòa nên có lợi thế nhất định. Còn việc 16 năm qua hoạt động "chui" thì quá bất ngờ, đúng là con voi chui lọt mà con kiến thì không!".

BĐ NamChau cũng cho biết: "Những chuyện như thế này lạ mà cũng không lạ! Bởi nhiều vụ chỉ bị phát hiện sai phạm khi báo chí thâm nhập và lên tiếng. Cụ thể như vụ KDL Vườn Xoài này. Nếu báo không có loạt phóng sự này, chắc nó còn "chui" dài dài!".

BĐ Trần Chí cũng bày tỏ: "Nhà tôi trong vườn, chỉ làm nhà tạm bợ, lợp mái tôn để đồ thôi, vậy mà mới mua vật liệu về chưa kịp làm là có người tới hỏi: xin phép chưa? Còn cái KDL này là một siêu công trình đồ sộ như vậy mà từ trên xuống dưới không ai biết. Nói vậy dân ai tin?".

Trong khi đó, BĐ Robin thắc mắc: "Đọc bài báo về KDL Vườn Xoài, tôi thật sự không hiểu KDL này từng bị cơ quan chức năng xử phạt, rồi kiểm lâm giám sát số lượng thú sống, chết... nhưng vẫn không biết KDL hoạt động "chui" 16 năm. Vậy khi cơ quan chức năng kiểm tra không làm đầy đủ thủ tục kiểm tra giấy phép sao?".

Dân đang nhìn vào cách xử lý

Nhận định về KDL "chui" này, BĐ Linh Nguyễn cho biết: "Phải dùng từ là không còn gì để nói. Vậy 16 năm qua nhà nước có thu được đồng thuế nào không?". BĐ Q.V bày tỏ: "Một hộ dân chỉ cần đổ một đống cát, sắt thép... là có ngay địa chính phường, đội quản lý đô thị... kiểm tra, trong khi một KDL nổi tiếng mà nếu tính từ khi thành lập đến nay 16 năm, lượng khách vào tham quan phải tính hàng triệu người, thì không thể nói là hoạt động "chui" mà là công khai. Thiết nghĩ, những ai có liên quan đến sai phạm tại KDL Vườn Xoài hoạt động trái phép này thì cần phải xem xét xử lý kỷ luật". Còn BĐ Phúc1969 thì đề nghị: "Làm việc ngay lập tức những người có trách nhiệm liên quan và chủ đầu tư thì sẽ biết ngay".

"Sự việc đã được công khai trên báo chí rồi. Cuối tháng 11.2022, tỉnh Đồng Nai cũng đã có quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đi kiểm tra thực tế KDL Vườn Xoài. Rất mong đoàn kiểm tra sớm có kết luận và tỉnh sẽ xem xét, xử lý vụ việc một cách rốt ráo. Dân đang nhìn vào, xử lý làm sao để cho dân còn niềm tin!", BĐ Hien Linh ý kiến.

Cả KDL hoạt động rầm rộ như vậy, nói không biết sai phạm thì ai tin đây?!

Vietroad

Đúng là chuyện thật như đùa, không thể hiểu nổi. Cần phải làm rõ trách nhiệm của những người liên quan, xử lý thật nghiêm khắc để làm gương.

Hào


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.