Khu đô thị Ân Phú: Điểm sáng đầu tư đô thị thương mại Buôn Ma Thuột

20/06/2022 14:17 GMT+7

Theo Ban quản lý dự án khu đô thị Ân Phú, dự kiến tháng 10.2022, chủ đầu tư sẽ hoàn thành xây dựng các cụm nhà ở liên kế thương mại (shophouse) chính của dự án này.

Vị thế một đô thị mới hiện đại, văn minh tại cụm đô thị phía bắc đường tránh vành đai phía tây thành phố Buôn Ma Thuột, đặc biệt mở ra cơ hội thương mại cho cư dân, qua đó sẽ được xác lập.

Dự án khu đô thị Ân Phú (dự án khu dân cư Hà Huy Tập, P.Tân An, TP.Buôn Ma Thuột) thuộc trong danh mục kêu gọi đầu tư của chính quyền tỉnh Đắk Lắk, được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong năm 2016. Công ty Ân Phú là đơn vị hội đủ các điều kiện trúng thầu, được giao triển khai dự án này.

Mặt bằng thương mại tại khu đô thị Ân Phú được xác định phục vụ đúng nhu cầu đầu tư của người dân sở tại

Nguyên Đức

Sau 3 năm chuẩn bị các thủ tục, mặt bằng và điều kiện pháp lý khác, dự án đã khởi công xây dựng trong năm 2019, và chỉ sau 1 năm triển khai, cơ bản hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Bất chấp 2 năm tiếp theo đối đầu đại dịch Covid-19, dự án vẫn hoàn thiện các hạng mục hạ tầng xã hội (trường mẫu giáo), cộng đồng (nhà văn hóa) và trạm xử lý nước thải. Đến cuối năm 2021, dự án cơ bản hoàn bị các điều kiện pháp lý, mặt bằng thực tế để sẵn sàng đi vào hoạt động.

Đặc biệt, với yêu cầu quy hoạch của địa phương, dự án khu dân cư Hà Huy Tập phải là điểm nhấn đô thị có giá trị thương mại, tạo thêm điều kiện sinh kế, thu nhập cho người dân ở trong và phụ cận. Từ góc độ này, chủ đầu tư đã nỗ lực xúc tiến, cam kết hoàn thiện hạng mục mặt bằng thương mại, với các cụm nhà phố liền kế thương mại nằm trong thiết kế dự án, gộp với các điều kiện đầy đủ hạ tầng văn hóa, xã hội, để khẳng định thương hiệu khu đô thị Ân Phú, đồng thời mở ra cơ hội kinh doanh cho người dân.

Ông Phan Tá Sinh, Phó giám đốc Công ty Ân Phú phân tích, vị thế dự án khu đô thị có tính chất khá đặc biệt, nằm dọc trục đường Hà Huy Tập nối từ trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột ra phía bắc, tiếp giáp huyện Cư M’gar với mốc đến là thị trấn Quảng Phú; liền kề một loạt điểm nhấn đầu tư, quy hoạch trọng yếu của tỉnh Đắk Lắk như cụm làng đại học Buôn Ma Thuột, các cơ quan lực lượng chức năng, đơn vị hành chính khu vực… Cũng bởi nằm trong hệ thống quy hoạch giao thông vành đai phía tây, dự án rất thuận tiện kết nối với các trục giao thông sẵn có của thành phố Buôn Ma Thuột, gồm cả những dự án giao thông đang chuẩn bị khởi động như cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang, cao tốc Buôn Ma Thuột - Đà Lạt, tuyến đường Hồ Chí Minh về phía nam… Xung quanh dự án, là chuỗi các dự án đô thị thương mại, du lịch khác như Eco Premium City, Làng Café Châu Âu… với mục tiêu quy hoạch tạo một cụm đô thị quy mô, sầm uất, hiện đại và có lợi thế thương mại đầu tư cho địa phương.

Dự án khu đô thị Ân Phú đang dần hoàn thiện đầy đủ hạ tầng cho người dân

Nguyên Đức

Ông Sinh nhấn mạnh, bởi đặc điểm đô thị thương mại Buôn Ma Thuột, là gắn liền nhu cầu sản xuất, canh tác nông thổ sản, hướng đến xuất khẩu và phục vụ tiêu dùng nội địa; thu hút đầu tư những mặt hàng chiến lược từ cửa ngõ Tây nguyên lan tỏa khắp nơi. Do đó, những vị thế tiệm cận đầu mối giao thông quan trọng, thuận tiện đi lại, kết hợp tốt các hệ thống phân phối, logistics, nhất là hỗ trợ người nông dân bản địa tiêu thụ, quảng bá tốt sản phẩm, là khu vực ưu tiên cần thương mại hóa của thành phố này.

Chính những điều kiện đó cho phép chủ đầu tư dự án khu đô thị Ân Phú tin chắc, dự án hình thành, sẽ là điểm thu hút, tụ hội nhu cầu đầu tư tổ chức kinh doanh thương mại, của nhiều tổ chức và cá nhân người dân tại địa bàn, cũng như thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư mới ở hai đầu đất nước.

Hơn nữa, theo thiết kế quy hoạch, dự án khu đô thị này đã được địa phương định vị rõ, có 568 căn hộ liên kế thương mại, trong đó có 182 căn shophouse theo tiêu chuẩn nhà ở cấp 3, xây dựng 3 tầng, kết cấu vững chắc, được khai thác là nhà ở và mặt sàn thương mại kinh doanh cho người dân sở tại. “Chúng tôi xác định những mặt bằng thương mại này là cơ hội của người dân địa phương, trong kế hoạch phát triển làm ăn, cải thiện kinh tế bền vững”, ông Phan Tá Sinh nhấn mạnh. Theo ông, lâu nay rất nhiều người dân Đắk Lắk và Buôn Ma Thuột sống trên đất canh tác nông nghiệp, không hội đủ điều kiện đầu tư nhà ở ổn định, dù vất vả quanh năm vẫn chưa có địa chỉ an cư rõ ràng. Nếu chuyển vào trong khu dân cư đã được quy hoạch, đầy đủ hạ tầng và có môi trường sống an lành, họ sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều.

Dự án khu đô thị Ân Phú hội tụ đủ các yêu cầu này, nhất là về thương mại giao dịch, đem lại một địa chỉ tích cực, rõ ràng để người dân xác lập thương hiệu kinh doanh. Cho nên, doanh nghiệp đang vận động, kêu gọi người dân địa phương quan tâm, chọn dự án để thực thi ước mơ an cư lạc nghiệp bao năm qua của họ.

Với cái tầm góp phần tạo cơ hội thương mại lan tỏa đi khắp nơi, tăng hiệu quả kinh tế của Đắk Lắk và toàn vùng Tây nguyên, và cái tâm hướng đến nhu cầu sinh kế thiết thực của người dân Buôn Ma Thuột, dự án khu đô thị Ân Phú, vì thế đang đánh dấu mốc tầm nhìn đầu tư đô thị chiến lược của địa phương. Nhất là cho đến nay, địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột với nhiều dự án đô thị mới hình thành, đô thị Ân Phú đang là dự án tiên phong, hoàn thiện trước về mọi mặt đầu tư, thực sự là điểm sáng đô thị trên vùng đất cao nguyên tươi đẹp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.