Không trưng bày hiện vật tại tam quan chùa Bổ Đà

25/05/2018 08:11 GMT+7

Bộ VH-TT-DL vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Bắc Giang về kết quả xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng chùa Bổ Đà (H.Việt Yên, Bắc Giang).

Theo đó không đồng ý với việc bảo vệ, trưng bày phát huy các tài liệu, hiện vật về chùa Bổ Đà, trong đó có mộc bản, tại tam quan chùa. “Việc bảo vệ, trưng bày phát huy giá trị các tài liệu, hiện vật về chùa Bổ Đà (trong đó có mộc bản) tại tam quan chùa Bổ Đà là không phù hợp. Do đó, Bộ VH-TT-DL đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo cơ quan chức năng xây dựng phương án xử lý vi phạm công trình theo đúng quy mô thiết kế đã được Bộ VH-TT-DL thẩm định, thỏa thuận”, văn bản nêu rõ.
Trước đó, Bộ VH-TT-DL nhận được báo cáo của UBND tỉnh Bắc Giang về kết quả xử lý vi phạm trong việc xây dựng tam quan chùa Bổ Đà, trong đó đề xuất việc bảo vệ, trưng bày phát huy giá trị hiện vật của chùa tại tam quan này.
Tam quan chùa Bổ Đà được xây dựng to hơn so với thỏa thuận mà Cục Di sản văn hóa cho phép là 3 gian 2 chái (hiện đã xây 5 gian 2 chái). Việc “cấy” thêm tam quan vào di tích quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà cũng gây nhiều tranh cãi. Theo nhiều nhà nghiên cứu, việc không có tam quan chính là điểm độc đáo của di tích quốc gia đặc biệt này. Vì thế, việc xây dựng thêm tam quan không phù hợp với toàn bộ kiến trúc đang tồn tại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.