Không tốn chi phí sinh hoạt nhờ vào 'chiêu' này

04/03/2023 14:04 GMT+7

Một cô gái 26 tuổi ở Mỹ đã không tốn chi phí sinh hoạt nhờ có 'chiêu' tiết kiệm thú vị, cũng như có kế hoạch tài chính rất thông minh.

'Chiêu' tiết kiệm chi phí sinh hoạt thú vị - Ảnh 1.

Cô gái 26 tuổi đã không tốn chi phí sinh hoạt nhờ có 'chiêu' tiết kiệm thú vị

CHỤP MÀN HÌNH TRANG CNBC

Theo tờ CNBC ngày 2.3, Precious Price, 26 tuổi, ở Atlanta, Georgia (Mỹ) đã nghĩ ra cách để tiết kiệm chi phí sinh hoạt.

Vì sống một mình trong căn nhà có 3 phòng ngủ, rộng 130m. Precious Price đã nảy ra ý tưởng cho thuê các phòng trống trong nhà để kiếm thêm thu nhập.

Bên cạnh đó, khi thấy khoảng sân sau của ngôi nhà khá rộng, Precious Price đã nảy ra ý tưởng xây một ngôi nhà nhỏ ở đó để sinh sống và cho thuê toàn bộ ngôi nhà chính.

Trong thời gian ngôi nhà phụ đang được xây dựng, Precious Price đã cho thuê nhà chính của mình và sống trong một căn phòng thuê của hàng xóm với giá 300 USD/tháng (7 triệu đồng).

'Chiêu' tiết kiệm chi phí sinh hoạt thú vị - Ảnh 2.

Ngôi nhà phụ của Precious Price

CHỤP MÀN HÌNH TRANG CNBC

Sau khi ngôi nhà phụ được hoàn thiện, Precious Price cho thuê luôn để thu hồi chi phí bỏ ra ban đầu.

Theo đó, Precious Price thu phí 89-129 USD/đêm (2,1 triệu đồng - 3 triệu đồng) và 1.300 USD (30,8 triệu đồng) cho hợp đồng thuê cả tháng. Nhờ vậy, Precious Price kiếm được gần 32.000 USD (758 triệu đồng) trong một khoảng thời gian ngắn.

Xử lý xong các vấn đề tài chính, Price quyết định rời khỏi căn phòng thuê của hàng xóm để chuyển về sống trong ngôi nhà phụ của mình.

Theo Precious Price chia sẻ, mỗi tháng, tổng chi phí sinh hoạt cho cả hai ngôi nhà, từ tiền thuế thế chấp, điện, nước, internet... khoảng 1.580 USD (37,4 triệu đồng). Trong khi đó, tiền mà Precious Price cho thuê ngôi nhà chính khoảng 2.725 USD (64,6 triệu đồng). Thế nên Precious Price không cần phải trả các chi phí cơ bản cho cuộc sống hàng ngày của mình, thậm chí còn dư.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.