Không tìm thấy các ngư dân mất tích trong xác tàu chìm

27/08/2015 07:56 GMT+7

Đến 15 giờ 30 ngày 26.8, thợ lặn đã ngưng tìm kiếm các ngư dân mất tích trong xác tàu cá BV 95568 TS. Theo các thợ lặn thì không có thi thể của các ngư dân bị nạn trong tàu. Hiện tại, tàu SAR 413, tàu Cảnh sát biển và tàu Biên phòng tỉnh Bình Thuận vẫn duy trì tìm kiếm các thuyền viên mất tích.

Đến 15 giờ 30 ngày 26.8, thợ lặn đã ngưng tìm kiếm các ngư dân mất tích trong xác tàu cá BV 95568 TS. Theo các thợ lặn thì không có thi thể của các ngư dân bị nạn trong tàu. Hiện tại, tàu SAR 413, tàu Cảnh sát biển và tàu Biên phòng tỉnh Bình Thuận vẫn duy trì tìm kiếm các thuyền viên mất tích.

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 24.8 tàu cá BV 95568 TS do anh Võ Văn Hưng (32 tuổi, ngụ xã Bình Châu, H.Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng, cùng 7 ngư dân đang hành trình vào bờ, khi cách Mũi Né (Bình Thuận) 16 hải lý thì gặp nạn và chìm.
Vụ tai nạn khiến 7 người mất tích, chỉ có ngư dân Võ Hoài Vui (còn gọi là Mao, 22 tuổi, quê Kiên Giang) được tàu QNg 91009 TS cứu sống và bàn giao cho cơ quan chức năng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.