Không thể chủ quan trước tuyển Indonesia

05/06/2021 09:00 GMT+7

Không quá xuất sắc về lối chơi nhưng sự lăn xả, ý chí kiên cường và buộc tuyển Thái Lan phải chia điểm là những ưu điểm nổi bật của Indonesia ở lượt đầu tiên đợt thi đấu tập trung vòng loại World Cup 2022 . Đối đầu với Indonesia, tuyển Việt Nam sẽ phải cực kỳ cảnh giác ở lượt thứ 2 ngày 7.6 tới.

Tuyển Indonesia gây sốc vì thái độ kiên cường

Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển đưa ra một số nhận xét về đội tuyển do cựu HLV tuyển Hàn Quốc Shin Tae-yong dẫn dắt: “Đồng hương của ông Park đến với bóng đá Indonesia được 17 tháng và quyết định thay máu gần như toàn bộ đội hình. Những gương mặt như Yanto Basna, Fachrudin Aryanto, Febri Hariyadi, Irfan Bachdim hay Stefano Lilipaly đều bị ông Shin loại bỏ. Bachdim chính là tác giả bàn thắng vào lưới tuyển Việt Nam ở trận đấu mà chúng ta dẫn trước 3 bàn nhưng để đội bạn rút ngắn xuống còn 1-3 ở lượt đi vòng loại World Cup 2022. Ông Shin Tae-yong đã tin tưởng trao cơ hội cho những lính mới như Genta Alparedo, Asnawi Mangkualam, Egy Maulana hay Osvaldo Haay… Ngoại trừ Dimas là người đã 26 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, số còn lại, không một ai chơi cho tuyển Indonesia được quá 4 trận đấu. So với Indonesia của 5 trận đấu vòng loại World Cup 2022 thi đấu năm 2019, đội hình do ông Shin thiết lập quá mới mẻ”.

Highlights Thái Lan 2-2 Indonesia: Đội bóng xứ vạn đảo quá kiên cường!

Chạm trán với một đội bóng không còn gì để mất sẽ như con dao hai lưỡi nên đòi hỏi chúng ta phải có sự chuẩn bị thật kỹ. Nên nhớ rằng ở lượt đi, khi bị dẫn trước 3-0, đội Indonesia vẫn kiên cường vùng lên và thậm chí có thời điểm đưa tuyển Việt Nam vào thế bị động và còn ghi được 1 bàn thắng

Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển

Ông Hiển cũng nhấn mạnh dù hoàn toàn không còn mục tiêu ở vòng loại World Cup 2022 nhưng các cầu thủ trẻ của Indonesia không làm cho bóng đá Đông Nam Á phải xấu hổ. “Bởi tinh thần của họ miễn chê, rất đáng trân trọng. Chạy nhiều, di chuyển không mệt mỏi, lăn xả và không “buông súng” trong cả hai lần bị dẫn bàn trước. Indonesia đã khai thác tối đa điểm yếu của đối phương là dù phòng ngự tập trung đông ở trung lộ nhưng lại để hở ở hai biên. Indonesia có được 2 bàn gỡ hòa do hậu vệ Thái Lan chơi hời hợt, thiếu sự quyết liệt khi ngăn cản. Đội Indonesia đã thể hiện rõ một số phẩm chất đáng ngợi khen về tinh thần”, ông Hiển nói tiếp.

Tuyển Indonesia trong trận hòa Thái Lan 2-2

Ngọc Linh

Tuy nhiên cũng theo Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển, xét về chuyên môn, tuyển Indonesia không có những mảng miếng quá đặc sắc. Với đội hình đa số cầu thủ trẻ nên chiến thuật còn chưa được nhuyễn. Họ chủ yếu khai triển tấn công từ hành lang biên phải lật vào cho tuyến trên dứt điểm nhưng những tình huống bóng dài không tốt. Cách tổ chức trận đấu và phối hợp giữa các vị trí còn lỏng lẻo. Linh hồn của đội là Dimas cũng có điểm sáng là bàn gỡ hòa 2-2 nhưng nhìn chung cũng chưa phải là nhân tố quá mạnh. Đội bạn không có cầu thủ nào quá vượt trội. Ông Hiển nhấn mạnh: “Chạm trán với một đội bóng không còn gì để mất sẽ như con dao hai lưỡi nên đòi hỏi chúng ta phải có sự chuẩn bị thật kỹ. Nên nhớ rằng ở lượt đi, khi bị dẫn trước 3-0, đội Indonesia vẫn kiên cường vùng lên và thậm chí có thời điểm đưa tuyển Việt Nam vào thế bị động và còn ghi được 1 bàn thắng. Đó là bài học lớn mà các học trò của ông Park có lẽ vẫn còn chưa quên. Họ không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào dù là nhỏ nhất để có bàn thắng mà trận hòa Thái Lan như một bằng chứng và càng là tấm gương để cầu thủ Việt Nam nhìn vào, rút kinh nghiệm cho chính mình”.

ĐTVN cập nhật: Vì sao chuyển sang tập tối ngưng phơi mình trong nắng?

Tuyên bố đanh thép của đối thủ ông Park

Cũng giống như HLV Park Hang-seo, “đối thủ” của ông là HLV Shin Tae-yong dường như cũng đang chứng tỏ là một bậc thầy về tâm lý. Ông dùng “bàn tay sắt bọc nhung” để quản lý tuyển Indonesia, chẳng hạn như sẵn sàng loại một tuyển thủ chỉ vì anh này không chịu thực hiện chế độ ăn như yêu cầu của ban huấn luyện, nhưng cũng mở lòng hết cỡ với các học trò. Hãy nghe ông Shin chai sẻ sau trận hòa Thái Lan: “Tinh thần thi đấu hết mình của các cầu thủ làm tôi cảm động. Tôi cảm ơn họ, ngợi khen những gì họ đã làm. Học trò của tôi đã chơi rất hay. Đặc biệt là Evan Dimas, người có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế hơn các đồng đội”.

Thầy Park cho các tuyển thủ chuẩn bị nhẹ nhàng trước trận đánh lớn

Ngọc Linh

Xếp hạng bảng G sau lượt đấu ngày 3.6: 1/ Việt Nam 11 điểm (hiệu số +4), 2/ UAE: 9 điểm (+8), 3/ Thái Lan: 9 điểm (+3), 4/ Malaysia: 9 điểm (-2), 5/ Indonesia: 1 điểm (-13). Như vậy, ngoài Việt Nam và UAE mới đá 5 trận, 3 đội còn lại đã đá 6 trên tổng số 8 trận, nên điểm số cao nhất của Thái Lan và Malaysia chỉ là 15 điểm mà 2 đội này còn gặp nhau, riêng Indonesia chắc chắn đứng chót bảng. Như vậy để chắc suất vào 2 vị trí dẫn đầu, tuyển Việt Nam cần phải thắng cả 2 trận trước Indonesia và Malaysia, sau đó giải quyết ngôi đầu bảng với UAE.
Điểm tối đa của UAE có thể giành được sẽ là 18 điểm nên Việt Nam muốn dẫn đầu bảng sau khi thắng 2 đối thủ kia thì phải hòa trước UAE (hoặc nếu UAE bị Thái Lan cầm chân thì chỉ cần thắng 2 trận Việt Nam sẽ đầu bảng). Trường hợp nếu thắng 1 hòa 1 thì với 15 điểm Việt Nam vẫn có thể nhì bảng nếu Thái Lan và Malaysia hòa nhau, nhưng cửa đi vào tiếp vòng loại thứ 3 sẽ rất hẹp nếu so với các đội nhì bảng khác (bởi khi đó Việt Nam sẽ phải bỏ 2 kết quả gặp đội thứ 5 trong bảng là Indonesia ra thì khó lòng nằm trong 5/8 đội nhì bảng có thành tích tốt vào vòng loại thứ 3). Do vậy chỉ có thắng ít nhất 2 trong 3 trận còn lại, Việt Nam sẽ có 17 điểm mới rộng cửa đi tiếp.     
T.K
Cổ vũ cầu thủ nhưng ông Shin cũng ngay lập tức đưa học trò về mặt đất: “Một trận hòa là đáng quý. Tuy nhiên, chúng tôi không được tự mãn. Đây mới là trận đấu quốc tế chính thức đầu tiên của nhiều cầu thủ trong đội hình. Các cầu thủ cũng trải qua khoảng thời gian dài không được thi đấu ở giải vô địch quốc gia nên vẫn chưa đạt phong độ tốt nhất. Chúng tôi sẽ cải thiện trong các trận đấu tiếp theo. Chúng tôi tin đội Indonesia sẽ thắng tuyển Việt Nam nếu tiếp tục chơi tốt như thế này. Tôi biết HLV Park Hang-seo đã đến xem chúng tôi chơi bóng. Tuy nhiên, tôi sẽ có một số điều chỉnh chiến thuật để đối đầu tuyển Việt Nam”.

Duy Mạnh, Tuấn Anh tập luyện tự tin

Ngọc Linh

Một thành viên của tuyển Việt Nam cho hay: “Xem Indonesia đá nhất định không thể chủ quan. Chúng ta phải tập trung và tự quyết thế chủ động của mình bằng cách phải đánh bại đội Indonesia nhằm tạo khoảng cách càng xa càng tốt so với những đối thủ còn lại. Cuộc đua ngôi đầu bảng vẫn còn rất quyết liệt nên ông Park coi cuộc đấu trí với đội Indonesia như trận bản lề của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.