Không thể chấp nhận hành vi phản giáo dục trong nhà trường

22/04/2022 06:08 GMT+7

Vụ việc thầy phó hiệu trưởng bắt học sinh ăn thức ăn được lấy ra từ thùng rác khiến nhiều bạn đọc bức xúc và đề nghị cơ quan chức năng làm rõ, có hình thức xử lý thích đáng.

Như Thanh Niên thông tin, sáng 18.4, thầy Lê Trung Đảm, Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (P.1, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau), đi kiểm tra nền nếp học sinh. Đi cùng thầy có đại diện đoàn thanh niên và giám thị của trường.

Quá trình kiểm tra, thầy Đảm phát hiện có 6 học sinh lớp 12 (4 nữ, 2 nam) mang thức ăn vào lớp học ăn, trong khi quy định của trường là không cho học sinh ăn trong lớp, nên thầy Đảm gọi 6 học sinh này ra ghế đá trước sân ngồi ăn. Trên đường ra ghế đá, 2 học sinh nam quăng thức ăn đi. Khi thầy Đảm đi kiểm tra một vòng, trở lại thấy 2 nam học sinh không còn đồ ăn trong tay nên yêu cầu đi lục, lấy lại ăn.

Thầy Lê Chí Nguyễn, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, giải thích: “Khi phát hiện, kêu ra khỏi lớp ăn nhưng mấy em này chần chừ, phải kêu nhiều lần nên thầy Đảm mới nóng, không tìm hiểu xem mấy em quăng thức ăn đi rồi. Do thầy Đảm đi một vòng kiểm tra nên không biết 2 em nam quăng thức ăn vô thùng rác. Thầy Đảm không để ý quăng ở đâu, chỉ yêu cầu để ở đâu, lấy lại ăn, tưởng đâu giấu đi chẳng hạn, chứ thầy Đảm không biết thức ăn đã bỏ ở thùng rác”.

Ngay sau khi Thanh Niên có thông tin phản ánh, ngày 21.4, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau có văn bản hỏa tốc truyền đạt ý kiến chỉ đạo vụ việc của ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh. Theo đó, ông Luân chỉ đạo Giám đốc Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát, xác minh nội dung thông tin phản ánh của báo chí, báo cáo cụ thể cho UBND tỉnh trước 15 giờ ngày 21.4. Trong trường hợp phát hiện sai phạm, Giám đốc Sở GD-ĐT xử lý theo thẩm quyền và quy định, báo cáo cho UBND tỉnh trước ngày 28.4.

Các học sinh bị thầy hiệu phó bắt ra ghế đá ở sân trường ngồi ăn (trong ảnh, thầy Đảm được cho là người đứng chắp tay sau lưng)

PHHS cung cấp

Quá phản cảm !

Phản hồi thông tin trên, nhiều bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bày tỏ bức xúc, không đồng tình với cách ứng xử của thầy Lê Trung Đảm. “Đúng là hành vi phản giáo dục. Là lãnh đạo trường THPT trong ngành giáo dục mà lại ứng xử phản giáo dục như vậy thì không thể chấp nhận. Tôi đề nghị cơ quan chức năng mau chóng vào cuộc làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật”, BĐ Chinh Nghia bức xúc.

Tương tự, BĐ Hoang Cuong viết: “Đối với tôi, đây là hành vi phản giáo dục. Dạy dỗ học trò bằng cách này thì đến bao giờ giáo dục nước nhà mới phát triển được. Giáo dục cần gần gũi chia sẻ. Đừng chỉ mang những lời quát tháo, chửi bới hay cưỡng chế để ảnh hưởng đến tinh thần học sinh. Đó là lối suy nghĩ lạc hậu cần loại bỏ và xử lý ngay”.

BĐ Thiên Vương bày tỏ: “Tôi hoàn toàn không đồng tình với hành động này, kể cả là đối với người bình thường chứ đừng nói đến người làm trong giáo dục. Đây là hành vi phản cảm và phản giáo dục, cần xóa bỏ trong môi trường giáo dục”.

“Phụ huynh đặt niềm tin vào nhà trường, mà thầy là người làm trong lĩnh vực giáo dục lại hành xử như vậy? Đã được gọi là thầy mà xử lý như vậy thì đáng bị phê phán. Như thế thì làm sao dạy được học sinh”, BĐ Nguyễn Tuấn ý kiến.

Mong làm sạch môi trường giáo dục

Nhiều ý kiến cho rằng dù học sinh có làm sai thì thầy cô cần có biện pháp xử lý phù hợp hơn, có thể nhắc nhở, khuyên răn thay vì bắt ép các cháu như vậy.

“Giáo dục cần gần gũi chia sẻ mới phát huy được tính sáng tạo. Qua rồi cái thời đe nẹt, quát tháo, chửi bới học sinh. Cần xem xét hành vi của thầy hiệu phó”, BĐ Tien Thuat đề nghị. Cùng quan điểm, BĐ Đình Quang ý kiến: “Làm về giáo dục nhưng cách cư xử lại không chuẩn mực như vậy thì cần xem lại. Bất kể có đang nóng giận hay như thế nào thì cũng cần có cách xử lý hợp tình chứ không phải như vậy”.

“Cho dù anh có nóng giận cỡ nào cũng không thể bắt học sinh của mình làm như vậy. Liệu rằng ai sẽ là người tin tưởng, trao con em cho anh quản lý, dạy dỗ nữa? Cơ quan chức năng cần làm rõ vấn đề này và nếu cần thiết phải xử lý nghiêm để làm gương. Chúng ta cần thanh lọc để môi trường giáo dục không còn những trường hợp bạo lực về thể chất lẫn tinh thần”, BĐ Minh Hoàng đề nghị.

Trong khi đó, BĐ Thuy Pham mong mỏi: “Đã có nhiều gương tốt của thầy cô, nhưng thật đáng tiếc vẫn có những cá nhân hành xử gây bức xúc như vậy. Mong Bộ GD-ĐT nghiên cứu đưa một số điều nghiêm cấm vi phạm đối với giáo viên trong môi trường giáo dục. Xã hội rất mong làm trong sạch môi trường sư phạm”.

Một hành vi phản giáo dục và xem thường học sinh.

Sanu

Đã là người thầy người cô mà không có tính kiên nhẫn thì tội cho học trò, bạo hành tinh thần là đây.

Mai Nguyễn

Các em đang trong tuổi rèn luyện nhân cách, nên rất cần những phương pháp giáo dục mềm mỏng, nhân văn. Việc dùng đòn roi, mệnh lệnh cứng nhắc sẽ chỉ gây phản tác dụng mà thôi.

Minh Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.